Giá một số ngoại tệ tăng giảm trái chiều

05/11/2017 10:42 GMT+7

Ngày 4.11, giá ngoại tệ tại một số ngân hàng tăng giảm ngược chiều nhau. Giá bảng Anh tăng 623 đồng, giá mua - giá bán lên 29.998 - 30.389 đồng; đô la Canada tăng 97 đồng, lên 17.674 - 17.904 đồng.

Thế nhưng đô la Úc giảm 95 đồng, còn 17.203 - 17.428 đồng; euro giảm 85 đồng, còn 26.151 - 26.492 đồng; đô la New Zealand giảm 42 đồng, còn 15.520 - 15.769 đồng...
Giá USD trên thị trường quốc tế tăng so với một số ngoại tệ khác sau khi chỉ số thất nghiệp của Mỹ công bố khả quan và dự luật cải cách thuế được đưa ra. Riêng bảng Anh đã giảm mạnh do Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất từ 0,25% lên 0,5% - đây là lần đầu tiên lãi suất bảng Anh tăng lên. Thế nhưng bảng Anh tăng chưa được bao nhiêu đã ngay lập tức giảm mạnh khi các nhà đầu tư dự báo khả năng tăng lãi suất sắp tới rất khó do Brexit.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.