Giả nhân viên bán gas trộm gần 1 tỉ đồng

29/04/2016 07:37 GMT+7

Ngày 28.4, Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) đã tống đạt lệnh bắt giữ Đỗ Văn Minh (28 tuổi, ngụ H.Ứng Hòa, Hà Nội), Ôn Ngọc Sáng (31 tuổi, ngụ H.Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Vũ Văn Minh (26 tuổi, ngụ H.Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Giữa tháng 1.2016, nhóm này giả nhân viên cửa hàng kinh doanh gas đến kiểm tra bình gas của gia đình ông N.N.P ở P.Láng Thượng (Q.Đống Đa), rồi lợi dụng sơ hở của chủ nhà lấy trộm hơn 4.600 USD và 2 cây vàng. Cuối tháng 3.2016, cũng với thủ đoạn trên, nhóm này lấy trộm 150 triệu đồng từ nhà một người dân khác ở P.Láng Thượng… Đến khi bị bắt giữ, cả 3 khai đã gây ra 19 vụ trộm cắp cùng thủ đoạn trên ở nhiều địa bàn khác nhau, với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.