Gia tăng bệnh nhi nhập viện do cúm A/H1N1

29/10/2009 01:49 GMT+7

Chiều 28.10 tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống đại dịch cúm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, tỷ lệ tử vong do cúm A/H1N1 đã tăng lên trong thời gian gần đây, không còn khống chế được ở mức thấp như đầu vụ dịch.

Đáng lưu ý, đang có xu hướng gia tăng tử vong là phụ nữ mang thai và trẻ em. Ngoài ra, nhiều ca tử vong là người khỏe mạnh, không có bệnh lý mãn tính (khoảng 20 - 30% các ca tử vong).  Hiện đã có 13 quốc gia báo cáo có bệnh nhân kháng thuốc điều trị Tamiflu, tại VN cũng đã xuất hiện một số ca có hiện tượng này. Theo Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong hai tuần gần đây, số bệnh nhân là phụ nữ có thai và trẻ em nhập viện do nhiễm cúm A/H1N1 gia tăng, hiện chiếm khoảng 30%. 

Bộ Y tế cho biết, khoảng đầu  năm 2010 sẽ có vắc-xin cúm A/H1N1 tại VN. Theo khuyến cáo của một số nhà sản xuất, cần tiêm hai mũi để có được hiệu quả bảo vệ.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.