Giá tôm kéo giảm kim ngạch xuất khẩu

Chí Nhân
Chí Nhân
27/06/2018 15:46 GMT+7

Giá tôm giảm mạnh đã kéo giảm kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 4.2018.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 4 vừa qua, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt trên 275 triệu USD, giảm 0,4% so với tháng 3.2018.
Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm là do giá tôm trong nước và thế giới giảm bởi nguồn cung tăng và các thị trường tiêu thụ chính tồn kho còn cao.
Tuy nhiên nhờ 3 tháng đầu năm nay xuất khẩu thuận lợi nên giá trị xuất khẩu tôm 4 tháng đầu năm đạt 1 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.
Giá tôm giảm từ đầu tháng 4.2018, nhưng thời gian gần đây xu hướng này đã bị chặn lại và bắt đầu cải thiện do các doanh nghiệp chế biến ký được hợp đồng mới.
VASEP dự báo giá tôm sẽ phục hồi trong khoảng tháng 8 - 9 năm nay.
Vào thời điểm cuối năm có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu cục bộ do hiện tại nhiều hộ hạn chế thả nuôi vì thua lỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.