Giá tour giảm, người trẻ du lịch nước ngoài tăng

Trùng Quang
Trùng Quang
11/10/2018 15:13 GMT+7

Ngày càng nhiều người trẻ ở Việt Nam ra nước ngoài nghỉ mát do chi phí du lịch tụt giảm, theo báo Asia Times (Hồng Kông, Trung Quốc).

Bài báo dẫn nguồn tin chính thức của Việt Nam cho biết cách đây 3 năm, một chuyến đi từ Việt Nam sang Hàn Quốc thường có chi phí 20 triệu đồng. Chuyến du lịch dễ trang trải nhất sang Nhật Bản có chi phí 30 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo giám đốc một công ty du lịch có trụ sở ở TP.HCM, các tour đi Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc không tốn nhiều hơn là bao so với các tour đi đến các nước ở khu vực Đông Nam Á. Một chuyến đi 5 ngày sang Hàn Quốc có thể còn chưa đầy 12 triệu đồng, trong khi một chuyến đi 4 ngày sang Nhật chỉ còn 21-22 triệu đồng.
Một số công ty du lịch thậm chí mời chào giá cực thấp cho các tour đi Đài Loan và Hàn Quốc, với các chuyến đi chỉ mất 8-9 triệu đồng.
Vào năm 2016, 4,8 triệu người Việt đi du lịch ra nước ngoài. Hãng MasterCard (Mỹ) ước tính con số tương ứng sẽ tăng lên đến 7,5 triệu người vào năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.