Giá USD hôm nay 10.3.2021: Rớt khỏi mức 24.000 đồng

10/03/2021 08:46 GMT+7

Giá USD sáng 10.3 tăng tại các ngân hàng thương mại nhưng hạ nhiệt trên thị trường tự do.

Sáng nay (10.3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng lên 23.203 đồng/USD, cộng 3 đồng so với ngày hôm trước. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng trong xu hướng đi lên như Vietcombank giữ nguyên giá mua vào là 22.930 đồng/USD nhưng tăng thêm 15 đồng ở chiều bán ra, lên 23.140 đồng/USD; Eximbank tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán, mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD...
Sau khi chạm mức 24.000 đồng vào ngày hôm trước, giá USD trên thị trường tự do quay đầu đi xuống. Đầu ngày 10.3, giá USD tự do mua vào còn 23.780 đồng/USD và giá bán ra còn 23.900 đồng/USD, giảm 120 đồng ở chiều mua vào và giảm 100 đồng ở chiều bán ra. Chiều mua vào giảm mạnh hơn nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán USD "chợ đen" tăng lên cao 120 đồng/USD. 
Bộ phận phân tích của Công ty chứng khoán SSI cho rằng cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn rất thuận lợi, diễn biến tỷ giá trong ngắn hạn có thể dao động dưới tác động từ diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa thay đổi tốc độ nới lỏng tiền tệ hiện tại, đồng USD vẫn chịu áp lực giảm trong dài hạn và tỷ giá USD/VND vẫn có thể giảm nhẹ trong năm 2021.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index hiện ở mức 92,01 điểm, giảm 0,39 điểm so với ngày hôm trước. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ 1,62% xuống còn 1,54% trong ngày 9.3. Điều này khiến đồng bạc xanh giảm nhẹ và rời khỏi đỉnh hơn 3 tháng. Mới đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cũng chỉ ra triển vọng kinh tế toàn cầu đang có chiều hướng tích cực khi công tác triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đang được tăng tốc cùng với làn sóng kích thích tài khóa ở một số quốc gia.
Điều đó góp phần đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh với nhiều cổ phiếu công nghệ nhảy vọt. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9.3 (rạng sáng gày 10.3 giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh 3,69% lên 13.073,82 điểm, đánh dấu phiên có thành quả tốt nhất kể từ tháng 11.2020. Cổ phiếu Tesla bứt phá 19,6% sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp; cổ phiếu Apple và Facebook đều vọt hơn 4%; cổ phiếu Microsoft và Netflix đều tăng ít nhất 2,5% và cổ phiếu Amazon cộng 3,8%. Tương tự, chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,42% lên 3.875,44 điểm và chỉ số Dow Jones đóng cửa chỉ tăng nhẹ 0,1% lên 31.832,74 điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.