Giá USD hôm nay 11.5.2021: 'Bốc hơi' 50 đồng sau một đêm

11/05/2021 08:54 GMT+7

Giá USD sáng 11.5 đồng loạt sụt giảm khi nhà đầu tư lo ngại về lạm phát sẽ tăng cao.

Sáng 11.5, giá USD tự do lao dốc khi giá mua vào xuống còn 23.380 đồng/USD và bán ra là 23.450 đồng/USD. So với hôm qua, giá USD giảm 50 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra, đưa mức chênh lệch giữa mua và bán tăng lên 70 đồng. Đầu ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tiếp tục giảm 17 đồng, xuống còn 23.145 đồng. Ngân hàng Vietcombank giảm 20 đồng ở chiều mua vào, xuống 22.920 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra là 23.150 đồng/USD. Riêng Eximbank tiếp tục duy trì giá mua vào 22.970 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD...
Giá USD thế giới vẫn thấp khi chỉ số USD-Index hiện ở mức 90,33 điểm. Theo Reuters, giá USD đã rơi xuống mức thấp nhất 2 tháng rưỡi trong ngày 10.5 sau khi báo cáo việc làm đáng thất vọng của Mỹ đã khiến các nhà đầu tư quay lưng lại với đồng bạc xanh. Theo số liệu báo cáo mới đây, thị trường lao động Mỹ chỉ tạo ra hơn một phần tư số việc làm mà các nhà kinh tế đã dự báo vào tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng cao hơn.
Những tin tức này làm dấy lên nghi ngờ rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ xem xét đẩy lùi thời hạn thắt chặt chính sách tiền tệ trong những tháng tới. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn tăng 2 điểm cơ bản lên 1,60%. Việc đồng USD suy yếu lại giúp đồng euro leo lên mức đỉnh kể từ ngày 26.2. Bên cạnh đó, đồng bảng Anh cũng là đồng tiền tăng giá lớn nhất so với USD trong số các loại tiền tệ chủ chốt trong thời gian gần đây...
Trong bối cảnh đó, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 300 điểm trong phiên nhờ các cổ phiếu tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu. Nhưng đợt bán tháo mạnh trong lĩnh vực công nghệ đã gây sức ép lên tâm lý thị trường và những cổ phiếu này đảo chiều giảm, khiến Dow Jones cũng đi xuống trong những phút cuối cùng. Theo đó, chỉ số Dow Jones giảm 34,94 điểm, tương đương 0,1% xuống 34.742,82 điểm. Còn nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc mạnh như cổ phiếu Microsoft và Apple đều giảm hơn 2%; Cổ phiếu Facebook rớt hơn 4%, còn cổ phiếu Amazon và Netflix đều giảm hơn 3%; Cổ phiếu Tesla sụt hơn 6%... đẩy chỉ số Nasdaq Composite rớt 2,55% xuống 13.401,86 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 mất 1,04% còn 4.188,43 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.