Giá USD hôm nay 14.4.2021: 'Bốc hơi' hơn 200 đồng trong 3 ngày liên tiếp

14/04/2021 08:46 GMT+7

Giá USD sáng 14.4 tiếp tục lao dốc trên thị trường tự do trong khi hệ thống ngân hàng khá bình ổn.

Sáng nay (14.4), giá USD trên thị trường tiếp tục đi xuống với mức mua vào còn 23.580 đồng/USD và bán ra 23.680 đồng/USD. Giá USD "chợ đen" tiếp tục giảm 60 đồng ở chiều bán ra và giảm 80 đồng ở chiều mua so với ngày hôm trước, đưa mức chênh lệch giữa mua và bán giảm xuống còn 100 đồng thay vì 120 đồng. Như vậy chỉ trong 3 ngày đầu tuần liên tiếp, giá USD tự do đã "bốc hơi" tổng cộng 210  đồng ở chiều mua vào và sụt 140 đồng ở chiều bán ra. Đây là mức giảm khá mạnh kể từ đầu năm đến nay trên thị trường này. 
Ngược lại, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 3 đồng so với ngày hôm trước, lên 23.217 đồng/USD. Còn ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD. Riêng Eximbank tăng 20 đồng ở chiều mua vào, lên 22.970 đồng/USD và tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.160 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đi xuống còn 91,77 điểm, giảm 0,41 điểm so với ngày hôm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ vừa được công bố tăng 0,6% so với tháng 2 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Reuters, giá USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 3. Tuy nhiên, sự gia tăng này dự kiến sẽ không làm thay đổi cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc giữ lãi suất ở mức đáy trong nhiều năm tới.
Một thông tin kém lạc quan khác là trong ngày 13.4, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa ra khuyến nghị tạm ngưng sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 của Johnson & Johnson sau một số báo cáo về các trường hợp đông máu. FDA đã yêu cầu dừng tiêm loại vắc xin này để đợi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hoàn tất điều tra nguyên nhân. Bà Janet Woodcock - Cục trưởng FDA -  dự đoán việc ngừng sử dụng sẽ chỉ kéo dài khoảng vài ngày. Vắc xin của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm liều duy nhất để tạo miễn dịch, không cần hai liều như loại của Moderna hay Pfizer-BioNTech. Riêng tại Mỹ đã có hơn 6,8 triệu người được tiêm vắc xin Johnson & Johnson. Điều này cũng khiến nhà đầu tư lo ngại về quá trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Mỹ sẽ chậm lại.
Bất chấp những thông tin không sáng sủa về vắc xin ngừa Covid-19, các chỉ số tại Phố Wall phần lớn tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch 13.4, chỉ số S&P 500 cộng 0,33% lên 4.141,59 điểm, ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng hơn 1% lên 13.996,1 điểm khi cổ phiếu Apple và PayPal đều tăng hơn 2%. Nhưng ngược lại, chỉ số Dow Jones mất 0,2% xuống 33.677,27 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.