Giá USD hôm nay 1.6.2021: Sụt giảm khắp nơi

01/06/2021 08:52 GMT+7

Giá USD sáng 1.6 đồng loạt đi xuống trên thị trường quốc tế và trong nước.

Sáng 1.6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.117 đồng/USD, giảm 18 đồng so với hôm qua. Còn ngân hàng Vietcombank vẫn giữ nguyên giá mua vào 22.915 đồng/USD và bán ra 23.145 đồng/USD...
Giá USD tự do tiếp tục giao dịch từ 23.170 - 23.220 đồng/USD. Giá USD trong nước cũng đang ở mức thấp từ đầu năm đến nay. Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại tháng 5 tiếp tục thâm hụt 2 tỉ USD, lũy kế 5 tháng thâm hụt khoảng 370 triệu USD. Công ty chứng khoán SSI nhận định cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn khá cân bằng, chênh lệch lãi suất VND-USD duy trì ở mức cao, tỷ giá USD/VND sẽ giữ xu hướng đi ngang trong ngắn hạn. Nhưng sự bùng phát của dịch bệnh tại Việt Nam có thể khiến xu hướng xuất siêu kéo dài và tạo áp lực nhất định lên tỷ giá trong thời gian tới.
Đồng bạc xanh thế giới lại quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index đầu ngày rớt khỏi ngưỡng 90 điểm, còn 89,79 điểm, giảm 0,28 điểm so với hôm qua. Ngày 31.5 thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ nên lượng giao dịch ở mức thấp.
Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục đứng ở mức thấp trong bối cảnh nước Mỹ vẫn không ngừng tính tới việc bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Nhưng tỷ giá USD so với nhân dân tệ Trung Quốc tăng 0,10% sau khi Sheng Songcheng, cựu giám đốc bộ phận thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, chỉ ra đà tăng của đồng tiền quốc gia châu Á này sẽ không kéo dài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống còn 1,581%. Đây là tháng giảm thứ hai sau một đợt tăng mạnh trước đó trong năm 2021 do lo ngại lạm phát.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra đề xuất chi tiêu với một kế hoạch ngân sách trị giá 6.000 tỉ USD, trong đó có những khoản tăng chi cho cơ sở hạ tầng, giáo dục và chống biến đổi khí hậu. Trước đó, Nhà Trắng đã thực hiện nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trị giá nhiều nghìn tỉ USD. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cam kết tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, với lãi suất thấp kỷ lục, ở mức sát 0%. Mới đây, các quan chức cao cấp của Fed, bao gồm cả Phó chủ tịch Richard Clarida, tuyên bố cơ quan này có thể bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản nếu lạm phát tăng thêm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.