Giá USD hôm nay 19.10.2020: Tỷ giá trung tâm sụt giảm

19/10/2020 08:35 GMT+7

Giá USD ngày 19.10 sụt giảm trên thị trường quốc tế khi nhà đầu tư chờ đợi thông tin về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ.

Sáng nay (19.10), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.196 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Riêng các ngân hàng thương mại giữ nguyên tỷ giá như Vietcombank vẫn niêm yết 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank tiếp tục giao dịch 23.080 - 23.260 đồng/USD...
Chỉ số USD-Index trên thị trường thế giới sáng đầu tuần xuống 93,68 điểm, giảm 0,02 điểm so với cuối tuần qua. Tuần trước, đồng bạc xanh liên tục đi lên khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi số lượng các ca nhiễm Covid-19 gia tăng tại nhiều nơi cũng như những diễn biến khó lường trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. 
Trong tuần này, thị trường ngoại hối sẽ đón chờ một số thông tin xoay quanh gói cứu trợ kinh tế mới của Mỹ, dữ liệu về thất nghiệp tại Mỹ hay số liệu về GDP quý 3/2020 của Trung Quốc... Cụ thể, Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu cho dự luật cứu trợ Covid-19 của Đảng Cộng hòa trị giá 300 tỉ USD vào ngày 21.10, đề xuất này nhỏ hơn rất nhiều so với con số 2.200 tỉ USD mà Đảng Dân chủ Hạ viện mong muốn. Dự luật trên từng bị giới quan sát cho là quá "teo tóp" và bị Đảng Dân chủ bác bỏ vào tháng trước. Do đó, nhiều khả năng sẽ chưa có thỏa thuận nào cho đợt cứu trợ này. Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ sẽ công bố số lượng giấy phép xây nhà ở mới và doanh số bán nhà hiện có vào ngày 22.10 và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sau khi dữ liệu tuần trước bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong hai tháng. Hai số liệu đó sẽ cho thấy thị trường lao động của Mỹ có phục hồi hay không.
Ngoài ra, Trung Quốc sẽ công bố số liệu GDP quý 3/2020 vào hôm nay và nếu số liệu ổn định, các nhà đầu tư dự báo rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn, điều đó sẽ giúp họ đưa ra dự báo chính xác hơn cho xu hướng của thị trường tiền tệ...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.