Giá USD hôm nay 21.10.2020: Giảm chờ gói kích thích kinh tế mới của Mỹ

21/10/2020 08:59 GMT+7

Giá USD ngày 21.10 vẫn đi xuống khi nhà đầu tư chờ Mỹ đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới.

 Sáng 21.10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.185 đồng/USD, giảm 6 đồng so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD ở các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi. Ví dụ Vietcombank tiếp tục giao dịch 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank niêm yết là 23.080 - 23.260 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index còn 93 điểm, giảm 0,41 điểm so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD đã giảm và chạm mức thấp nhất trong một tháng so với các loại tiền tệ chủ chốt khác. Theo CNBC, đồng bạc xanh đi xuống sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gợi ý rằng Đảng Dân chủ và Nhà Trắng đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận kích thích kinh tế mới. Bà Pelosi cho biết vào ngày 20.10 rằng cả 2 bên đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán và bà lạc quan về kết quả cuối cùng. 
Bên cạnh đó,  nhà đầu tư cũng lo ngại về các trường hợp nhiễm Covid-19 tăng đột biến ở Châu Âu sẽ khiến cho nền kinh tế toàn cầu chưa thể hồi phục. Từ đó khiến các nhà đầu tư giao dịch trên thị trường ngoại hối thận trọng hơn. Ông Lee Hardman, chiến lược gia tiền tệ tại MUFG ở London, lưu ý thị trường tiền tệ đang ở chế độ chờ đợi và theo dõi, lương giao dịch ngoại hối ổn định do các nhà đầu tư không muốn mạo hiểm trong bối cảnh bất ổn ở châu Âu và Mỹ.
Ngược lại, thông tin lạc quan hơn về gói kích thích mới giúp chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20.10 (rạng sáng nay 21.10 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 113,37 điểm, tương đương tăng 0,4% lên 28.308,79 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,47% lên 3.443,12 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,33% lên 11.516,50 điểm... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.