Giá USD hôm nay 2.3.2021: Thị trường tự do cao hơn ngân hàng gần 900 đồng

02/03/2021 08:49 GMT+7

Giá USD sáng 2.3 diễn biến ngược chiều khi ngân hàng tăng nhẹ nhưng thị trường tự do hạ nhiệt.

Sáng 2.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 6 đồng so với ngày đầu tuần, lên 23.151 đồng/USD. Tương tự, ngân hàng Vietcombank cũng cộng thêm 10 đồng lên 22.900 - 23.110 đồng/USD...
Còn ở thị trường tự do, đồng bạc xanh đứng yên ở giá mua vào là 23.900 đồng/USD nhưng giảm nhẹ 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.980 đồng/USD so với ngày hôm trước. Hiện giá USD "chợ đen" vẫn đang cao hơn ngân hàng 870 đồng/USD - đây là khoảng cách rất xa sau khi tăng liên tục từ đầu năm đến nay. 
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng lên 91,74 điểm, cộng thêm 0,61 điểm so với ngày hôm trước. Theo Reuters, tỷ giá USD đang ở mức cao nhất của 3 tuần trở lại đây trong bối cảnh lợi suất trái phiếu của Mỹ và châu Âu ổn định. Cụ thể, trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm được giao dịch ở mức 1,4376%, rời khỏi mức đỉnh một năm là 1,614% đã đạt được trong tuần qua. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống mức -0,30% từ mức -0,20% vào tuần trước. Bên cạnh đó, góp phần thúc đẩy tâm lý thị trường là vấn đề về vắc-xin ngừa Covid-19 đang có tiến triển tốt. Ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 28.2 đã bỏ phiếu thống nhất khuyến nghị sử dụng vắc-xin một mũi của Johnson & Johnson cho những người từ 18 tuổi trở lên. Công ty này dự kiến sẽ xuất xưởng 4 triệu liều vắc-xin ban đầu...
Thị trường trái phiếu và các tài sản rủi ro có dấu hiệu bình ổn giúp đồng bạc xanh dần lấy lại sức mạnh khi nhu cầu đầu tư an toàn tăng lên. Những thông tin tích cực trên cũng đẩy chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên đầu tháng 3 khi những cổ phiếu gắn liền với việc tái mở cửa nền kinh tế đã nhảy vọt và cổ phiếu công nghệ phục hồi từ đà giảm sâu trong tuần trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1.3, chỉ số Dow Jones tăng 603,14 điểm, tương đương 1,95% lên 31.535,51 điểm nhờ lực đẩy từ đà leo dốc 5,8% của cổ phiếu Boeing. Tương tự, chỉ số S&P 500 cộng 2,38% lên 3.901,82 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cũng cộng 3,01% lên 13.588,83 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.