Giá USD hôm nay 24.2.2021: Tiếp tục giảm trên thị trường tự do

24/02/2021 08:56 GMT+7

Giá USD sáng 24.2 tăng nhẹ trên thị trường quốc tế nhưng trong nước lại đi xuống.

Sáng nay (24.2), giá USD tự do tiếp tục đi xuống, mua vào 23.770 đồng/USD, giảm 60 đồng và bán ra 23.850 đồng/USD, giảm 40 đồng so với ngày hôm trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán trên thị trường này rút ngắn xuống 80 đồng/USD nhưng vẫn là mức khá cao. 
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.132 đồng/USD, giảm 8 đồng so với hôm trước. Ngược lại, ngân hàng Vietcombank cộng thêm 10 đồng lên 22.910 - 23.120 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đứng ở mức 90,09 điểm, nhích nhẹ so với hôm trước. Đồng USD phục hồi ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell gạt đi những lo ngại về lạm phát hay hay lãi suất sẽ tăng. Ông Powell cho rằng sự phục hồi kinh tế không đồng đều và còn lâu mới hoàn thành. Vị chủ tịch cũng khẳng định: "Fed cam kết sử dụng tất cả công cụ trong tay để hỗ trợ nền kinh tế và đảm bảo rằng quá trình hồi phục sẽ diễn ra thuận lợi nhất có thể". Trước đó, ông và các đồng nghiệp của mình bày tỏ quan điểm rằng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến việc thắt chặt chính sách. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng tới 28 điểm cơ bản kể từ đầu tháng 2 đến nay và đạt 1,36% trong ngày 23.2.
Trong khi đó, theo Reuters, dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư đang có cái nhìn không mấy tích cực về USD với dự đoán đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu khi thế giới phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đồng bạc xanh đã kéo dài xu hướng giảm kể từ tháng 3.2020. Bên cạnh đó, đồng euro và lợi suất trái phiếu chính phủ của khu vực châu Âu cũng đang chứng kiến mức tăng gần đây, nhưng đã giảm sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết ngân hàng đang theo dõi chặt chẽ chi phí vay...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.