Giá USD hôm nay 28.7.2021: Đô la tự do giảm nhẹ

28/07/2021 09:07 GMT+7

Giá USD sáng 28.7 thế giới tiếp tục sụt giảm đẩy giá thị trường trong nước diễn biến trái chiều.

Sáng 28.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 1 đồng so với hôm qua, lên 23.218 đồng/USD. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên và giao dịch xoay quanh mức  22.880 - 23.110 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm nhẹ 20 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần qua, còn 23.120 đồng/USD nhưng đứng yên ở chiều bán ra là 23.180 đồng/USD.
Giá USD thế giới tiếp tục giảm khi chỉ số USD-Index xuống 92,46 điểm, thấp hơn 0,13 điểm so với sáng hôm qua. Theo Reuters, giá USD dao động gần mức đỉnh mới đây khi các nhà đầu tư chờ đợi tin tức từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này có cái nhìn cụ thể về triển vọng chính sách tiền tệ. Đồng bạc xanh đã tăng trên diện rộng trong hơn một tháng sau khi Fed có động thái bắt đầu giảm bớt các chương trình hỗ trợ tài chính. Dữ liệu chỉ ra các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang mua vào đồng USD lần đầu tiên kể từ tháng 3.2020. 
Tuy nhiên, Steve Englander, Giám đốc bộ phận nghiên cứu FX tại Standard Chartered, dự kiến Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ vẫn duy trì quan điểm ôn hòa khi thị trường lao động còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy tỷ giá USD có thể sẽ giảm. Hiện tại, kỳ vọng lạm phát tăng cao hơn đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ xuống mức thấp kỷ lục -1.123%, góp phần kìm hãm đà tăng của đồng bạc xanh.
Trong khi đó, nhà đầu tư cũng thận trọng hơn khi thị trường chứng khoán nhiều nơi diễn biến tiêu cực như chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông lao dốc 2 phiên liên tiếp hơn 8% sau khi Bắc Kinh siết chặt các quy định đối với doanh nghiệp công nghệ và giáo dục. Các chỉ số chính tại Phố Wall cũng chốt phiên 27.7 trong sắc đỏ, rớt khỏi đỉnh cao và chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tục. Cuối phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,47% xuống còn 4.401,46 điểm, dẫn đầu đà đi xuống là các cổ phiếu công nghệ và hàng tiêu dùng. Tương tự, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 86 điểm, tương đương 0,24% xuống 35.058,52 điểm và Nasdaq Composite mất 1,21%, còn 14.660,58 điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.