Giá USD hôm nay 30.11.2021: Đồng bạc xanh tự do tiếp tục tăng

30/11/2021 08:45 GMT+7

Giá USD sáng 30.11 trong nước đi lên trong khi thế giới ổn định ở mức cao.

Sáng 30.11, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng so với hôm qua. Cụ thể, USD tự do cộng thêm 10 đồng, đưa giá mua vào lên 23.480 đồng/USD và bán ra là 23.540 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đầu ngày là 23.139 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua. Riêng một số ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD như Vietcombank tăng 15 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào lên 22.560 đồng/USD và bán ra 22.790 đồng/USD; Eximbank tăng 20 đồng, mua vào 22.590 đồng/USD và bán ra là 22.770 đồng/USD…

Giá USD sáng 30.11 tiếp tục tăng

ngọc thắng

Giá USD trên thị trường quốc tế đầu ngày đi ngang với chỉ số USD-Index giữ nguyên ở mức 96,24 điểm như hôm qua. Ngày 29.11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ không quay trở lại tình trạng phong tỏa trong mùa đông dù có biến thể mới xuất hiện, đồng thời kêu gọi người dân tiêm phòng vắc xin Covid-19 và đeo khẩu trang. Điều này góp phần giúp thị trường tài chính nói chung ổn định và đồng bạc xanh cũng hồi phục trong phiên đầu tuần sau khi bị rớt mạnh vào cuối tuần trước.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng phục hồi trên mức 1,5% trong phiên giao dịch đầu tuần. Thực tế, những nhà đầu tư bắt đáy các loại tài sản như cổ phiếu hôm thứ sáu vừa qua đã hưởng lợi. Nhưng các nhà phân tích cho rằng thị trường tiền tệ có khả năng sẽ biến động cho đến khi biến thể Covid-19 mới được phân tích rõ. Goldman Sachs cho biết sẽ không thay đổi các dự báo kinh tế cho đến khi tác động của Omicron trở nên rõ ràng hơn.

Tâm lý nhà đầu tư bớt lo lắng giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục sau phiên bán tháo vào thứ sáu qua. Kết thúc phiên giao dịch 29.11, chỉ số Dow Jones tăng 236,6 điểm, tương đương 0,68% lên 35.135,94 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 tăng 1,32% lên 4.655,27 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,88% lên 15.782,84 điểm. Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn tăng vọt như cổ phiếu Tesla tăng 5,1%; cổ phiếu Microsoft tăng 2,1%; cổ phiếu Amazon tiến 1,6% và cổ phiếu Apple cộng 2,2%. Riêng cổ phiếu Twitter mất 2,7% khi có tin ông Jack Dorsey từ chức giám đốc công ty này...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.