Giá USD hôm nay 7.3.2021: Tăng suốt tuần

07/03/2021 09:14 GMT+7

Giá USD sáng 7.3 chốt một tuần tăng trở lại cả trên thế giới lẫn các ngân hàng trong nước.

Sáng nay (7.3), giá USD tại các ngân hàng thương mại đóng cửa cuối tuần tăng 15 đồng/USD, Vietcombank mua USD lên 22.915 đồng/USD và bán ra 23.125 đồng/USD, tăng 25 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Eximbank mua vào với giá 22.920 đồng/USD, tăng 10 đồng và bán ra 23.110 đồng/USD, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước... Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cuối tuần cũng tăng thêm 36 đồng so với cuối tuần qua, lên 23.166 đồng/USD. Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do giảm 85 đồng ở chiều mua vào sau một tuần, xuống 23.830 đồng/USD và giảm 115 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.870 đồng/USD.
Giá euro cũng đã giảm trong suốt tuần qua. Ví dụ ngân hàng Vietcombank cuối tuần công bố giá mua vào là 26.708 đồng/euro và bán ra 28.103 đồng/euro, giảm 413 đồng ở chiều mua vào và giảm 435 đồng ở chiều bán ra; Ngân hàng Eximbank mua vào 27.167 đồng/euro và bán ra 27.712 đồng/euro, tăng 46 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 826 đồng ở chiều bán ra... Trên thị trường tự do, đồng euro cũng giảm khoảng 330 đồng trong tuần qua, giá mua vào 28.250 đồng/euro và bán ra 28.350 đồng/euro.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index chốt cuối tuần ở mức 91,95 điểm, tăng thêm 1,04 điểm so với cuối tuần qua. Đêm 6.3, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỉ USD. Dự luật khổng lồ này sẽ phải được chuyển lại Hạ viện để biểu quyết thông qua một lần nữa do có một số điểm được Thượng viện sửa đổi, bổ sung.
Trước đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng sẽ không có việc tăng hoặc giảm lãi suất trong tương lai gần cho đến khi nền kinh tế phục hồi. Đồng thời ông Powell cũng không hề lo lắng về đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu gần đây.
Theo Reuters, giá USD đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng so với đồng euro, yen Nhật và franc Thụy Sĩ sau khi ông Jerome Powell không bày tỏ sự lo ngại về đợt bán tháo trái phiếu. Ông Neil Jones, Giám đốc bộ phận kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng Mizuho, nhận định đồng bạc xanh tăng mạnh vì phát biểu của ông Powell trái với kỳ vọng của giới đầu tư về một biện pháp mạnh mẽ hơn từ Fed để hạn chế đà tăng của lợi suất trái phiếu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.