Giá USD hôm nay 8.9.2021: Tăng giảm trái chiều trong các ngân hàng

08/09/2021 08:46 GMT+7

Giá USD sáng 8.9 tăng nhẹ trên thế giới nhưng trong nước biến động trái chiều.

Sáng 8.9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.109 đồng/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá USD ở chiều mua vào là 22.630 đồng/USD và bán ra 22.860 đồng/USD. Riêng Eximbank giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá mua vào xuống 22.660 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD...
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đạt 92,5 điểm, tăng 0,4 điểm so với đầu ngày hôm qua. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% lên 1,1843. Đồng USD tăng trở lại và thoát khỏi mức thấp nhất gần một tháng khi lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng từ mức 1,299% vào cuối tuần qua lên 1,371%. Còn đồng euro đi lên trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào tuần này. Phát biểu trên Reuters, ông Shaun Osborne, Giám đốc chiến lược FX tại Scotiabank ở Toronto, cho biết có vẻ như sau khi bị bán tháo, đồng đô la có thể đã thiết lập một mức cơ sở trong ngắn hạn. Ông cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn có khả năng tiến tới thắt chặt chính sách vào cuối năm nay và nền kinh tế Mỹ có khả năng hoạt động tương đối mạnh trở lại. Vì vậy quan điểm của ông là có thể mua vào đô la khi giá đồng tiền này giảm nhẹ.
Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm sau khi một số tổ chức tài chính hạ triển vọng kinh tế nước này. Cụ thể, Goldman Sachs đã hạ bậc triển vọng kinh tế vào cuối tuần qua, với lý do lo ngại về biến thể Delta và việc giảm bớt kích thích tài khóa. Goldman Sachs dự báo tăng trưởng năm 2021 đạt 5,7%, thấp hơn dự báo trước đó 6,2%. Đồng thời, ngân hàng này đã hạ triển vọng GDP quý 4 của Mỹ từ 6,5% xuống 5,5%. Morgan Stanley cũng hạ bậc chứng khoán Mỹ xuống mức “dưới trọng” (underweight) vào hôm qua. Chốt phiên ngày 7.9, chỉ số Dow Jones rớt 269,09 điểm, tương đương 0,76% xuống 35.100 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 0,34% xuống 4.520,03 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,07% lên 15.374,33 điểm, ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Tính chung từ đầu năm đến nay, Dow Jones vẫn tăng mạnh 14,7%; S&P 500 leo dốc 20,3% và Nasdaq Composite tăng 19,3%. Một số nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích dự báo khả năng điều chỉnh lớn trong tháng 9...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.