Giá USD ngày 1.1: Chưa thoát được xu hướng giảm

01/01/2020 08:48 GMT+7

Ngày đầu năm mới 2020, thị trường trong ngoài nước đang nghỉ lễ nên không có biến động.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 1.1, chỉ số USD-Index trên Kitco giảm xuống 96,50 điểm, giảm 25 điểm so với một ngày trước đó. Dù thị trường khắp nơi đang nghỉ lễ năm mới nhưng tỷ giá USD đã suy yếu từ đầu tuần đến nay và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tỷ giá Euro so với USD tăng 0,02% lên 1,218, tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,3267...
Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá mua USD ở mức 23.080 - 23.110 đồng/USD và bán ra 23.220 - 23.230 đồng/USD trong suốt tuần cuối cùng của năm 2019. Điều này khiến giá USD trên thị trường tự do cũng chỉ biến động nhẹ và theo chiều hướng giảm, hiện dao động ở mức bán ra 23.180-23.190 đồng/USD.
Vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 2019, đồng USD trên thị trường thế giới chỉ tăng 0,25% /năm so với mức tăng 4,4% vào năm 2018. Tỷ giá USD giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trong khi đồng Euro, bảng Anh và một nhóm các loại tiền tệ thương mại tăng mạnh nhờ niềm tin vào triển vọng tăng trưởng toàn cầu và thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy tâm lý đầu tư rủi ro. Trước đó, các tin tức về thỏa thuận thương mại giai đoạn một trong tháng 12 đã kéo đồng bạc xanh giảm 1,92%.
Giống như nhận định của nhiều tổ chức và định chế tài chính, Công ty chứng khoán KB Việt Nam nhận định tỷ giá chính là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019. Trong bối cảnh cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu ở mức cao, đồng thời dòng tiền kiều hối vẫn tăng trưởng ổn định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục trạng thái mua vào ngoại tệ, với mức mua vào là 10-12 tỉ USD, nâng mức dự trữ ngoại hối lên 92 tỉ USD, tương đương 4 tháng nhập khẩu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.