Giá USD ngày 10.7.2020: Giảm đồng loạt

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/07/2020 08:41 GMT+7

USD trong và ngoài nước giảm đồng loạt trong sáng 10.7, nguồn USD tràn ngập trong khi nhu cầu USD không cao đã làm cho đồng bạc xanh mất sức hấp dẫn.

Ngân hàng Nhà nước sáng 10.7 giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, xuống còn 23.216 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng chiều 9.7, giá USD giao dịch giữa các ngân hàng giảm 13 đồng, xuống còn 23.185 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng đã giảm giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 23.070 đồng/USD, bán ra 23.280 đồng/USD; Eximbank còn 23.090 đồng/USD, bán ra 23.260 đồng/USD… Giá USD trên thị trường tự do tăng nhẹ 5 – 10 đồng/USD, lên 23.170 đồng/USD, bán ra 23.200 đồng/USD. Giá mua USD tự do đang thấp hơn giá mua của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 5 đồng/USD, ở mức 23.175 đồng/USD.
Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,08 điểm, còn 96,38 điểm. Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tuần kết thúc ngày 4.7 ở khoảng 1,31 triệu đơn, thấp hơn mức 1,41 triệu của tuần trước đó và thấp hơn dự báo ở mức 1,38 triệu. Các chuyên gia tại tổ chức ING nhận định tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, hiện ở mức 11,1%, sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 8, khi một số thành phố tại Mỹ đã cẩn trọng và lùi kế hoạch mở cửa lại kinh tế. Dịch Covid-19 vẫn lây lan trên toàn thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại, lên hơn 12,09 triệu người nhiễm bệnh và 550.689 người tử vong, riêng nước Mỹ lên hơn 3,077 triệu người nhiễm và 132.570 người tử vong. Các nước vẫn đang tung các gói hỗ trợ nền kinh tế, mới đây Chính phủ nước Anh công bố một gói ngân sách trị giá 30 tỉ bảng Anh tương đương 37 tỉ USD, nhằm hỗ trợ thị trường việc làm, khởi động lại nền kinh tế sau thời gian ngưng trệ do tác động của Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.