Giá USD ngày 19.2.2021: Thị trường tự do tăng giá

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/02/2021 09:22 GMT+7

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng trở lại 10 – 50 đồng/USD sáng ngày 19.2 sau khi sụt giảm mạnh trước đó.

Ngày 19.2, giá mua USD tự do tăng 50 đồng, lên 23.770 đồng/USD và bán ra 23.830 đồng/USD sau khi vàng đẩy mức chênh lệch cao hơn thế giới từ 6,9 triệu đồng/lượng lên 7,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, thị trường USD giao dịch không mấy sôi động, một số điểm ngoại tệ tại chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) chiều 18.2 khá vắng.
Ngân hàng Nhà nước sáng ngày 19.2 công bố tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng/USD, lên 23.134 đồng/USD. Trong phiên giao dịch ngày 18.2 trên thị trường liên ngân hàng, giá USD tăng 9 đồng, lên 23.009 đồng/USD. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng của USD giảm nhẹ 0,01 – 0,02% ở tất cả các kỳ hạn, kỳ hạn qua đêm còn 0,14%/năm; 1 tuần còn 0,19%/năm, 2 tuần còn 0,26%/năm và 1 tháng còn 0,37%/năm.
Trong 2 tuần đầu tháng 2, nhập khẩu hàng hóa đã tăng vượt xuất khẩu nhưng nhìn chung từ đầu năm đến nay thặng dư thương mại lên đến 2,63 tỉ USD nên khả năng giá USD sẽ giảm trở lại trong thời gian tới.
Trên thị trường quốc tế, giá USD đã giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống còn 90,5 điểm. Các hoạt động bán chốt lời khi USD tăng giá cao đã khiến đồng bạc xanh giảm giá. Mỹ công bố những số liệu kinh tế khả quan như số cấp phép xây nhà tại Mỹ tháng 1 ở mức 1,88 triệu đơn, cao hơn con số 1,7 triệu đơn của tháng trước đó đồng thời cao hơn mức 1,67 triệu đơn theo dự báo. Tuy nhiên, số nhà khởi công tại Mỹ tháng vừa qua chỉ đạt 1,58 triệu căn, giảm từ mức 1,67 triệu căn của tháng 1 và thấp hơn mức 1,66 triệu căn theo dự báo. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 13.2 ở mức 861.000 đơn, cao hơn mức 848.000 đơn của tuần trước đó và trái với kỳ vọng giảm còn 775.000 đơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.