Giá USD ngày 20.9.2020: Một tuần sụt giảm

20/09/2020 09:00 GMT+7

Giá USD sau một tuần giảm nhẹ trên thị trường quốc tế lẫn trong nước.

Ngân hàng Nhà nước trong phiên cuối tuần niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.196 đồng/USD, giảm 10 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ổn định như Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD. Tương tự, trên thị trường tự do, giá USD cuối tuần giao dịch ở mức 23.160 – 23.190 đồng/USD, giảm 17 đồng ở cả hai chiều mua và bán sau một tuần.
Ngược lại, đồng euro tăng ở Vietcombank khi ngân hàng này niêm yết là 26.789 - 28.156 đồng/euro, cộng thêm 51 đồng ở chiều mua vào và cộng 55 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Hay Eximbank cũng tăng thêm 24 đồng ở chiều mua vào lên 27.198 đồng/euro nhưng lại cộng thêm 1 đồng ở chiều bán ra lên 27.669 đồng/euro... Còn trên thị trường tự do, giá euro sau một tuần vẫn ổn định ở mức 27.400 - 27.500 đồng/euro.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đứng ở mức 93,01 điểm. Sau một tuần, chỉ số này bị sụt 0,23 điểm. Đặc biệt, tỷ giá USD đã suy yếu khi các dữ liệu chỉ ra sự phục hồi kinh tế của Mỹ có dấu hiệu chững lại, trong khi các tiền tệ rủi ro có xu hướng tăng giá.
Trong khi đó, đồng nhân dân tệ (NDT) đã tăng lên mức cao sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) điều chỉnh 1 USD đổi được 6,7591 NDT thay vì 6,7613 trước đó. So với tỷ giá hồi cuối tháng 5 ở mức 7,1763 NDT đổi 1 USD, giá đồng tiền này đã tăng 6%. Giá NDT tăng lên sau khi những dữ liệu kinh tế của Trung Quốc ghi nhận những tín hiệu lạc quan sau giai đoạn dịch Covid-19.
Một diễn biến khác, theo Financial Times, hôm 17.9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nới lỏng các quy định về vốn đối với các ngân hàng trong khu vực đồng euro. Cụ thể, động thái này cho phép các nhà băng loại trừ 2 tỉ euro tiền mặt và tiền gửi mà họ giữ tại ngân hàng trung ương khỏi việc tính toán tỷ lệ đòn bẩy. Qua đó, giải phóng số vốn lên tới 73 tỉ euro, nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay và ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.