Giá USD ngày 27.8.2020: Thị trường tự do giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/08/2020 09:21 GMT+7

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do ngày 27.8 tiếp tục giảm mạnh, cùng chiều với giá USD thế giới .

Ngày 27.8, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, xuống còn 23.208 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại giao dịch USD với giá giảm nhẹ 1 đồng, còn 23.174 đồng/USD - thấp hơn giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.175 đồng/USD. Lãi suất USD bình quân giao dịch ở mức thấp, cụ thể không kỳ hạn còn 0,19%/năm, 1 tuần 0,25%/năm, 2 tuần còn 0,33%/năm, 1 tháng còn 0,51%/năm… Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD hơn 1 tháng nay, Vietcombank mua vào chỉ 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD.
Giá USD tự do giảm từ 30 - 40 đồng so với ngày 26.8, mua vào còn 23.170 đồng/USD, bán ra 23.220 đồng/USD, trong đó giá mua giảm mạnh hơn so với bán ra cho thấy các điểm không muốn gom USD. Chênh lệch giá mua và bán USD tăng cao lên 50 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, USD giảm giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,55 điểm, xuống còn 92,85 điểm. Các thông tin tốt xấu đan xen khiến đồng bạc xanh tăng giảm liên tục. Văn phòng Điều tra Dân số Mỹ cho biết giá trị đơn đặt hàng hóa lâu bền lõi và hàng hóa lâu bền chung tại nước này tháng 7 nối tiếp đà tăng của tháng trước, lần lượt tăng 2,4% và 11,2%, vượt so với mức tăng 1,9% và 4,4% theo kỳ vọng. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang trở lại. Mỹ vừa có thông báo 24 công ty Trung Quốc cùng nhiều cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến các công trình và hành động quân sự trên biển Đông. Mỹ cho rằng Trung Quốc đang sử dụng các hành vi quân sự hóa Biển Đông, nhằm gây sức ép đối các nước Đông Nam Á, ngăn cản các quốc gia này tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.