Giá USD ngày 5.8.2020: Trong nước tiếp tục đi ngang

05/08/2020 08:40 GMT+7

Giá USD ngày 5.8 giảm trên thị trường thế giới nhưng trong nước tiếp tục đứng yên.

Sáng 5.8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 23.208 đồng/USD, chỉ tăng 1 đồng so với ngày đầu tuần. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên như nhiều ngày qua. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên ở mức 23.060 – 23.270 đồng/USD; Eximbank giao dịch 23.080 – 23.250 đồng/USD; Vietinbank niêm yết 23.085 – 23.265 đồng/USD...
Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt, thị trường tiền tệ không có nhiều biến động. Ngân hàng Nhà nước gần như không can thiệp vào thị trường mở 8 tuần liên tiếp khi thanh khoản hệ thống liên ngân hàng dồi dào và lãi suất liên ngân hàng tạo đáy mới. Thanh khoản được dự báo tiếp tục dồi dào, qua đó nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ không thực hiện bơm/hút ròng với khối lượng đáng kể nào trong thời gian tới.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm 0,04 điểm còn 93,22 điểm. Triển vọng của đồng tiền Mỹ hiện vẫn đang gắn liền với diễn biến các cuộc đàm phán về vấn đề viện trợ và tác động kinh tế của đại dịch Covid-19. Mỹ đã thông báo một số tiến bộ về các cuộc thảo luận liên quan đến dự luật hỗ trợ kinh tế vào ngày 3.8, nhưng vẫn chưa đi đến được thỏa thuận cuối cùng. Việc lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ tụt hậu so với các cường quốc khác đã gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Ngược với USD, hàng loạt cổ phiếu tại Phố Wall tiếp tục tăng giá. Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm khi kết thúc phiên giao dịch 4.8. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 164,07 điểm, tương đương 0,62% lên 26.828,47 điểm; chỉ số S&P 500 cộng 0,36% lên 3.306,51 điểm và chỉ số Nasdaq Composite có thêm 0,35% lên 10.941,17 điểm. Đây là phiên thứ 5 tăng liên tiếp của Nasdaq Composite và đang ở mức cao kỷ lục. Từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã bứt phá hơn 21%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.