Giá USD ngày 7.7.2020: Đồng loạt tuột dốc

07/07/2020 08:57 GMT+7

Giá USD ngày 7.7 tuột dốc ở tất cả thị trường trong và ngoài nước khi các thông tin kinh tế tích cực hơn.

Đầu ngày 7.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm 5 đồng, xuống 23.222 đồng/USD. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống, Vietcombank giảm 10 đồng còn 23.070 - 23.280 đồng/USD; Vietinbank giảm 7 đồng còn 23.103 - 23.283 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 10 đồng còn 23.100 - 23.270 đồng/USD...Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm 20 đồng ở chiều mua vào, còn 23.150 đồng/USD nhưng giữ nguyên giá bán ra là 23.200 đồng/USD.
Ngược lại, đồng euro vẫn xu hướng tăng, Vietcombank thêm 80 đồng lên 25.599 – 26.904 đồng/euro; Eximbank tăng 67 đồng lên 26.007 – 26.457 đồng/euro...  
Đồng USD trên thế giới đi xuống với chỉ số USD-Index giảm 0,16 điểm vào đầu ngày, còn 96,62 điểm. Đồng bạc xanh không còn được chú ý nhiều khi thông tin dịch vụ tốt hơn mong đợi của Mỹ đã củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư về sự phục hồi kinh tế. Báo cáo từ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) ngày 6.7 cho thấy sự tăng trưởng bất ngờ trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Chỉ số phi sản xuất của ISM đã tăng lên 57,1 điểm trong tháng 6 từ mức 45,4 điểm trong tháng 5 và cao hơn dự báo 50,1 điểm từ Dow Jones. Điều này cũng góp phần làm giảm sự lo lắng về việc quốc gia này đang phải đối mặt với sự gia tăng số lượng ca nhiễm Covid-19.
Thông tin dịch vụ tốt đã kích thích tâm lý phấn khởi trên Phố Wall. Cổ phiếu các công ty công nghệ lớn như Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet đều tăng ít nhất 2%; cổ phiếu Amazon cũng vượt mốc 3.000 USD lần đầu tiên hay cổ phiếu Netflix cũng đạt mức cao mọi thời đại. Bên cạnh đó, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffet có thương vụ khủng đầu tiên trong năm nay bằng việc mua các tài sản lưu trữ và vận chuyển khí thiên nhiên từ Dominion Energy với giá khoảng 10 tỉ USD bao gồm nợ... Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6.7, chỉ số Dow Jones tăng vọt 459,67 điểm, tương đương 1,78% lên 26.287,03 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng 1,59% lên 3.179,72 điểm và chỉ số Nasdaq Composite chạm mức cao mọi thời đại khi tăng thêm 2,21% lên 10.433,65 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.