Giá USD ngày 7.8.2020: Thị trường tự do tiếp tục lao dốc

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/08/2020 09:06 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do vẫn tiếp tục giảm trong sáng 7.8, đây là điểm khá lạ so với những đợt “sóng” trên thị trường vàng đẩy giá trong nước cao hơn thế giới lên mức kỷ lục 5 triệu đồng/lượng.

Ngày 7.8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm thêm 3 đồng/USD, xuống còn 23.200 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ở mức thấp, Vietcombank mua vào ở mức 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Giá USD tự do giảm thêm 10 đồng, xuống còn 23.140 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.180 đồng/USD.
Thị trường USD tự do vẫn khá trầm lắng trong khi vàng biến động mạnh, tăng lên các mức kỷ lục và giá SJC cao hơn thế giới có lúc lên gần 5 triệu đồng/lượng. Những năm trước đây, khi vàng thế giới cao hơn trong nước từ 400.000 đồng/lượng trở lên, giá USD tự do lập tức nhảy múa theo nhưng điều này đã không lặp lại. Vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước quản lý, không còn thuộc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC nên nhu cầu mua vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng không còn. Trong khi đó, giá vàng nữ trang và vàng nhẫn sức tiêu thụ kém, dẫn đến giá thấp hơn thế giới từ 800.000 đến 1 triệu đồng/lượng nên thị trường cũng không có nhu cầu USD thanh toán việc mua vàng nguyên liệu.
Giá USD trên thị trường thế giới ngày 7.8 đang cầm cự ở mức thấp sau đợt giảm mạnh, chỉ số USD-Index xoay quanh mức 92,8 điểm. Các thông tin kinh tế Mỹ công bố tốt xấu đan xen, cụ thể số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu có tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần nhưng số thông báo cắt giảm việc làm từ các chủ sử dụng lao động lại tăng 54%. Dự tính có 1,58 triệu việc làm mới được tạo ra trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 10,5%. Tuy nhiên, thị trường đang kỳ vọng gói kích thích tài chính tiếp theo từ chính phủ Mỹ để ứng phó với đại dịch Covid-19 sẽ được công bố vào hôm nay.
Dòng tiền hiện nay vẫn đang tiếp tục đổ vào vàng, chứng khoán. Chỉ số Dow Jones tăng 185,46 điểm, tương đương 0,68%, lên 27.386,98 điểm; S&P 500 tăng 21,39 điểm, tương đương 0,64%, lên 3.349,16 điểm; Nasdaq tăng 109,67 điểm, tương đương 1%, lên 11.108,07 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ năm liên tiếp của Dow Jones và S&P 500.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.