Giá vàng giảm, USD và chứng khoán khởi sắc

08/05/2015 11:13 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 7.5 giảm về thấp nhất trong vòng hai tuần qua, khi giới đầu tư lạc quan về nền kinh tế Mỹ.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 7.5 giảm về thấp nhất trong vòng hai tuần qua, khi giới đầu tư lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Điều này đã hỗ trợ cho đồng USD và chứng khoán Mỹ khởi sắc.

Chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại bao trùm sắc xanh, khi 9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm. Dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ và tài chính.
Kết thúc phiên 7.5, chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,4%, lên 2.088 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,5%, lên 17.924,06 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,5% lên 4.945,54 điểm.
Bên cạnh đó, trên thị trường tiền tệ đồng USD tăng 0,7% so với euro, khi 1 euro đổi được 1,1265 USD. Còn so với yen thì đồng USD cũng tăng 0,3% lên 119,79 yen đổi 1 USD.
Đồng USD mạnh lên sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ trong tuần kết thúc vào 2.5 tăng 3.000 đơn lên 265.000 đơn, thấp hơn mức dự báo của các chuyên gia là 279.500 đơn. Điều này hỗ trợ quan điểm cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trong thời gian tới.
Đóng cửa giao dịch ngày 7.5 tại Mỹ (8.5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 7 USD/ounce, về mức 1.184 USD/ounce.
Đà giảm của giá vàng tiếp diễn trên thị trường châu Á sáng nay 8.5. Theo bảng giao dịch điện tử Kitco lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng ở mức 1.182 USD/ounce, giảm 2 USD so với giá mở cửa đầu ngày.
Trong khi đó, dầu thô giảm giá trở lại trong ngày 7.5 do các nhà đầu tư bán ra chốt lời vì lo ngại về nguồn cung sẽ tăng trở lại bất chấp thông tin trữ lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm trong tuần qua.
Đóng cửa phiên giao dịch, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 6 giảm 1,99 USD chốt ở mức 58,94 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 6 đóng cửa ở mức 65,54 USD/thùng, giảm 2,23 USD so với đóng cửa phiên liền trước, theo AFP.
Sáng nay 8.5, giá vàng trong nước cũng theo xu hướng giảm. Hiện giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM mua - bán ở mức 34,96 - 35,01 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với giá hôm qua.
Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.673 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.890 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.456 đồng/USD.
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng giảm trái chiều.
Cụ thể: ACB, Eximbank về mức 21.630 - 21.710 đồng/USD (giảm 10 đồng/USD); Techcombank 21.640 - 21.725 đồng/USD (giảm 5 đồng/USD). Trong khi, TPbank lên mức 21.650 - 21.740 đồng/USD (tăng 40 đồng/USD), Sacombank 21.640 - 21.740 đồng/USD (tăng 20 đồng/USD), BIDV 21.660 - 21.720 đồng/USD (tăng 5 đồng/USD) …
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.