Giá vàng giảm về sát mốc 38 triệu đồng/lượng

30/07/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ khi giới đầu tư chốt lời trước thời điểm cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra trong hôm nay và kết thúc vào ngày mai.

(TNO) Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ khi giới đầu tư chốt lời trước thời điểm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra trong hôm nay (30.7) và kết thúc vào ngày mai.

Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.327 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đóng cửa phiên liền trước.

Đi cùng xu hướng này, tại thị trường trong nước, giá vàng giảm về sát mốc 38 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng SJC niêm yết mua vào 37,9 triệu đồng/lượng, bán ra 38,3 triệu đồng/lượng, giảm 120.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày hôm qua. Nếu tính từ đầu năm, giá vàng giảm khoảng 8,3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá mua và bán vàng trong nước vẫn phổ biến quanh mức 400.000 đồng/lượng. Mức này được duy trì nhiều phiên gần đây, khi lực mua bán trên thị trường vẫn trầm lắng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu với khối lượng chào thầu 26.000 lượng. Đây là phiên đấu thầu thứ 48. Giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 38,15 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước vẫn ổn định ở mức 21.036 đồng/USD. Tuy nhiên, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại giảm về mức 21.230 đồng/USD (giảm 16 đồng/USD) sau nhiều ngày trụ trên ngưỡng cao.

Giá mua - bán USD trong hệ thống ngân hàng tiếp tục giảm so với chiều qua. Chẳng hạn, tại ACB còn 21.130 - 21.220 đồng/USD (giảm từ 20 - 10 đồng/USD).

 Lê Trần

>> Tuần này giá vàng sẽ biến động mạnh?
>> Giá vàng thế giới giảm, trong nước tăng
>> Giá vàng tăng, USD giảm
>> Giá vàng, USD giảm nhanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.