Giá vàng hôm nay 22.4.2021: Tăng 300.000 đồng sau một đêm, vọt qua 56 triệu đồng/lượng

22/04/2021 08:55 GMT+7

Giá vàng sáng 22.4 trong nước tăng theo đà đi lên của thế giới và đã vượt ngưỡng 56 triệu đồng/lượng.

Sáng 22.4, giá vàng miếng trong nước tăng theo đà thế giới. Cụ thể, ngân hàng Eximbank tăng 300.000 đồng so với hôm qua, lên giá mua vào 55,8 triệu đồng/lượng và bán ra 56 triệu đồng/lượng. Còn Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng là 55,73 triệu đồng/lượng và bán ra 56,07 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 270.000 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán của SJC đang duy trì ở mức thấp là 340.000 đồng/lượng khi thị trường giao dịch trầm lắng. 
Giá vàng thế giới đầu ngày đang ở mức trên 1.793 USD/ounce, tăng hơn 10 USD so với ngày hôm trước và giá vàng giao tháng 6 tăng 0,89% lên 1.794,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 50 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy mỗi lượng vàng SJC vẫn cao hơn giá thế giới 6,07 triệu đồng/lượng. 
Giá vàng hồi phục từ đầu tháng 4 đến nay sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ và tỷ giá USD đã "giảm nhiệt" nhanh chóng trong những phiên giao dịch gần đây. Cuối tuần qua, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 1,59% - mức thấp nhất một tháng và chỉ số USD-Index cũng trượt về sát 91 điểm - mức đáy của bốn tuần qua. Đồng bạc xanh suy yếu khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Bên cạnh đó, lực mua từ Trung Quốc và Ấn Độ - hai nước tiêu thụ vàng lớn nhất, thường chiếm khoảng 2/5 nhu cầu tiêu thụ vàng hằng năm của thế giới - cũng đóng góp không nhỏ vào sự hồi phục của giá vàng.
Dù vậy, các thị trường chứng khoán đã tăng mạnh thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đang khiến kim loại quý chưa thể tăng mạnh. Hay xu hướng giảm giá của đồng USD đang dừng lại và có dấu hiệu quay đầu hồi phục nhẹ cũng khiến giá vàng khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn. Ngoài ra, các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vẫn đang bán ròng vàng. Theo số liệu từ Hội đồng vàng Thế giới, từ tháng 11.2020 đến tháng 3.2021, các quỹ ETF vàng đã bán ròng bốn quý liên tiếp. Riêng trong tháng ba, các quỹ này xả 108 tấn vàng, trị giá khoảng 6 tỉ USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.