Giá vàng ngày 15.5: Tiến đến 49 triệu đồng/lượng

15/05/2020 09:08 GMT+7

Giá vàng ngày 15.5 tăng vọt khi nhiều nhà đầu tư rót tiền vào tài sản an toàn.

Giá vàng hôm nay (15.5) trong nước tiếp tục đi lên. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá vàng miếng thêm 140.000 - 150.000 đồng lên 48,32 - 48,69 triệu đồng/lượng. Riêng giá bán của SJC tại Hà Nội lên 48,71 triệu đồng/lượng. Tương tự tại Hà Nội, công ty Doji tăng giá vàng miếng thêm 200.000 đồng lên giá bán ra 48,55 triệu đồng/lượng và chỉ tăng 120.000 đồng ở chiều mua vào lên 48,30 triệu đồng/lượng... 
Giá vàng thế giới đầu ngày 15.5 tăng vọt lên 1.733 USD/ounce và vàng giao tháng 6 tăng 0,13% lên 1.743,25 USD. Đây là mức cao nhất trong 3 tuần qua của giá vàng trên thị trường quốc tế. Giá vàng tăng vọt cùng lúc chứng khoán Mỹ bị bán tháo trong phiên 14.5 sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết tổng cộng 2,98 triệu người Mỹ nộp đơn bảo hiểm thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 9.5. Con số này xấu hơn dự báo 2,7 triệu đơn mới xin trợ cấp thất nghiệp từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Số đơn xin trợ cấp mới cũng đưa tổng số thất nghiệp trong cuộc khủng hoảng Covid-19 lên gần 36,5 triệu người trong 2 tháng qua, cho đến nay là con số lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Ông Jeff Klearman, Quản lý Danh mục tại GraniteShares, chia sẻ với MarketWatch rằng lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ gần mức 0 do chính sách tiền tệ thích ứng chưa từng có của Fed và các gói cứu trợ chưa từng thấy của Chính phủ Mỹ, cùng với thâm hụt của chính phủ, đã tạo tiền đề cho giá vàng leo cao.
Dù giá vàng đã tăng mạnh so với đầu năm nay nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng thu được lợi nhuận. Mới đây, hãng tin Bloomberg cho biết, vào cuối tháng 3 vừa qua, ngân hàng HSBC đã bị thiệt hại khoảng 200 triệu USD mỗi ngày. Nguyên nhân được công bố là trong tháng 3, các nhà giao dịch vàng chịu thiệt hại do thị trường bị gián đoạn trong bối cảnh các nhà máy đóng cửa, hàng không tê liệt, các tuyến đường vận chuyển vàng thỏi đi toàn cầu bị “bóp nghẹt”...
Sức cầu đối với vàng trên thế giới được cho là khá lớn. Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 0,78% lên mức cao nhất trong 7 năm qua là 1.092,14 tấn vào ngày 13.5.
Sau khi lao dốc đầu phiên, thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục vào cuối ngày 14.5 và giá dầu thô Mỹ cũng leo dốc 9% lên 27,56 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch 14.5, chỉ số Dow Jones tăng 377,37 điểm, tương đương 1,62% lên 23.625,34 điểm; chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,15% lên 2.852,50 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,91% lên 8.943,72 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.