Giá vàng ngày 5.3: Quay đầu đi xuống khi cổ phiếu khắp nơi hồi phục

05/03/2020 08:31 GMT+7

Giá vàng ngày 5.3 trên thị trường thế giới hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh trước đó khi các nhà đầu tư rót tiền trở lại vào cổ phiếu, đưa chứng khoán Mỹ hồi phục.

Giá vàng hôm nay 5.3 trên thế giới theo Kitco đang ở mức 1.637 USD/ounce. Trước đó khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 4.3, hợp đồng vàng giao tháng 4 lùi 0,09% xuống 1.643 USD/ounce. Theo CNBC, các hợp đồng vàng giao ngay gần như đi ngang trong phiên giao dịch 4.3 ở mức 1.639,85 USD/ounce.
Trong nước, SJC công bố giá mua vàng miếng là 46,45 triệu đồng/lượng và bán ra 46,95 triệu đồng/lượng. So với giá cuối ngày trước đó, vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. 
Tương tự, giá bán vàng miếng tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ ở mức 46,95 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 30.000 đồng so với cuối ngày trước đó nhưng vẫn giữ nguyên giá mua vào 46,05 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới bị kìm hãm sau khi chứng khoán toàn cầu có một phiên giao dịch đầy phấn khởi. Đặc biệt các chỉ số Phố Wall hồi phục mạnh trở lại. Bên cạnh đó, một báo cáo phân tích từ Moody đưa ra ngày 4.3 cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra thêm 183.000 việc làm trong tháng 2.2020, thấp hơn một chút so với mức 209.000 việc làm trong tháng trước. Ngoài ra, chỉ số dịch vụ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) tăng từ 55,5% lên 57,3% trong tháng vừa qua mặc dù cuộc thăm dò cho thấy các doanh nghiệp đều tỏ ra lo lắng hơn về dịch Covid-19.
Hơn nữa, sau việc giảm lãi suất bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng USD phục hồi phần nào cũng kìm hãm giá vàng. Phát biểu trên CNBC, Michael Matousek, giám đốc giao dịch tại U.S. Global Investors cho biết giới đầu tư hiện đang tập trung vào thị trường chứng khoán Mỹ. Tâm lý đầu tư rủi ro cũng tăng lên sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden  giành được ưu thế trong ngày bầu cử sơ bộ “Siêu thứ Ba” đã dẫn đến đà tăng mạnh trong lĩnh vực y tế. Ông Biden đã giành được chiến thắng quan trọng ở các bang gồm Bắc Carolina, Texas và Arkansas, mang lại động lực cho chiến dịch của ông và làm tăng tỷ lệ trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục mạnh sau đà lao dốc trong phiên trước đó. Đóng cửa phiên 4.3 (rạng sáng ngày 5.3), chỉ số Dow Jones tăng vọt 1.173,45 điểm, tương đương 4,53% lên 27.090,86 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,22% lên 3.130,12 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 3,85% lên 9.018.09 điểm. Dow Jones ghi nhận phiên thứ 2 tăng mạnh nhất từ trước đến nay và là phiên thứ 2 trong 3 phiên chỉ số này vọt hơn 1.000 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.