Giá vàng ngày 8.1: Tăng mạnh lên 45 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/01/2020 09:07 GMT+7

Đà giảm của vàng đã không trụ được khi vừa mở cửa thị trường hôm nay, ngày 8.1 giá đã tăng vọt lên 45 triệu đồng/lượng trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Giá vàng miếng SJC đã tăng lên hơn 800.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng, hệ thống vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng với giá 44,3 triệu đồng/lượng, bán ra 45 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào 44,2 triệu đồng/lượng, bán ra 44,7 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC lên 44,3 triệu đồng/lượng, bán ra 44,8 triệu đồng/lượng… Độ rủi ro trên thị trường đang tăng cao khi các đơn vị kinh doanh vàng đẩy khoảng cách giữa giá mua và bán lên 500.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Giá bán vàng trong nước đang ngang bằng giá thế giới và có nơi cao hơn 100.000 đồng/lượng nhưng giá mua đang ở mức thấp hơn 600.000 - 700.000 đồng/lượng.
Mở cửa thị trường ngày 8.1, vàng thế giới tăng thẳng đứng qua mức 1.600 USD/ounce khi Iran tấn công căn cứ quân đội Mỹ ở Iraq. Vàng đã tăng mạnh 52 USD/ounce trong sáng 8.1 so với mức giá chiều 7.1, lên mức cao nhất 1.612 USD/ounce rồi sau đó giảm lại về 1.602 USD/ounce. Vàng luôn nhạy cảm trước những thông tin liên quan đến chiến tranh và sáng 8.1 đã không ngoại lệ tăng mạnh do những diễn biến căng thẳng giữa Iran và Mỹ vừa xảy ra sáng nay. Phía Mỹ đã xác nhận Iran phóng tên lửa vào Iraq. Hãng Reuters dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq. Mỹ chưa đưa ra số lượng thương vong. Còn phía Iran cũng chưa xác nhận đã thực hiện hành động này nhưng Hãng thông tấn Fars đưa tin các tên lửa đạn đạo được phóng đến căn cứ của Mỹ thể hiện sự báo thù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.