Giá vé tham quan tăng, doanh nghiệp du lịch lúng túng

08/11/2012 09:57 GMT+7

Hội An vừa tăng giá vé tham quan 25% trong bối cảnh khách trốn vé ngày càng nhiều và doanh nghiệp du lịch gặp khó do thời gian từ thông báo đến áp dụng quá ngắn.

Giá vé tham quan tăng, doanh nghiệp du lịch lúng túng
Hội An tăng 25% giá vé quan tham quan phố cổ từ 1.11 - Ảnh: Nguyễn Tú

Từ 1.11, Trung tâm Văn hoá - Thể thao (VH-TT) Hội An tăng giá vé tham quan phố cổ lên 60.000đồng/vé/3 công trình văn hóa đối với khách trong nước và 120.000đồng/vé/6 công trình văn hóa đối với khách nước ngoài. Ngoài 1 ô đánh dấu tham quan chung, trên vé khách nội địa còn có 2 ô đánh dấu tự chọn địa điểm và vé dành cho khách quốc tế có thêm 5 ô tự chọn. Trong khi giá vé cũ là 45.000đồng/1vé/4 công trình văn hóa (khách Việt Nam) và 90.000đồng/1 vé/5 công trình văn hóa (khách nước ngoài), như vậy giá vé đã tăng 25%. Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết lẽ ra thành phố đã tăng giá vé từ các năm trước do trượt giá, tăng lương nhưng đến tháng 9.2012 mới được UBND tỉnh Quảng Nam thông qua và ngay từ đó Hội An tiến hành thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp và áp dụng từ tháng 11.

 
21 điểm tham quan có vé tại Hội An gồm chùa Cầu, đình Cẩm Phô, Tụy Tiên Đường Minh Hương, miếu Quan Công, Bảo tàng Lịch sử Văn hóa - Gốm sứ mậu dịch - Văn hóa Sa Huỳnh - Văn hóa dân gian, các nhà cổ Quân Thắng - Đức An - Phùng Hưng, Tấn Ký, nhà thờ Tộc Trần, các Hội quán Triều Châu - Quảng Đông - Phúc Kiến, xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ và biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, XQ Hội An, 3 mộ thương nhân Nhật Bản Gu Sokukun, Tani Yajirobei và Banjiro.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cho biết thời gian chỉ hơn 1 tháng từ khi thông báo đến khi áp dụng giá vé mới khiến doanh nghiệp bị động. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Trung Tâm Lữ hành Hội An cho biết nếu như mọi năm, thời điểm tháng 11 thường “cháy” xe du lịch đưa đón khách thì hiện công suất vận chuyển xe của đơn vị chỉ đạt 80%, lượng đặt tour trong tháng 12 sắp đến cũng giảm, khách đoàn từ 30 - 40 khách nay cũng giảm còn đoàn từ 7 - 10 khách, dù lượng khách châu Á tăng nhưng khách châu u (nguồn thu ngoại tệ chính) giảm đến 15%, đồng thời mức độ chi tiêu, mua sắm của du khách cũng giảm, rất ít khách đặt thêm các tour ngoài chương trình như trước.

“Hơn nữa, đối với hợp đồng đã ký thời hạn 1 - 2 năm thì đơn vị không thể tăng giá vé giữa chừng, nên phải bù lỗ, trong khi thời điểm nền kinh tế, ngành du lịch và doanh nghiệp đang gặp khó khăn, lượng du khách còn suy giảm trong vài năm đến thì chính quyền cần hỗ trợ, cải thiện cơ sở hạ tầng chứ tăng giá vé là chưa phù hợp” – ông Tuấn nói.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Hội An đón 722.000 lượt du khách nhưng chỉ có 42,2% lượt khách mua vé tham quan, giảm rất xa so với tỉ lệ 70 - 75% trong cùng kỳ năm 2010 và 2011. Một lãnh đạo doanh nghiệp xin không nêu tên thừa nhận hiện trạng các doanh nghiệp lữ hành đang “trốn vé” bằng cách dẫn khách “đi chui”, giảm hoặc không đưa khách đến các điểm quan quan di tích để tiết kiệm các khoản chi phí phát sinh do trượt giá, giá vé tăng, vật giá leo thang trong khi mức giá hợp đồng dài hạn đã ký chưa thể sửa đổi.

Thực trạng trên không chỉ làm ngành du lịch địa phương thất thu mà còn góp phần khiến du khách một đi không trở lại. Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận việc tăng giá vé chắc chắn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, hiện phố cổ cũng đang ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp, giao cho Trung Tâm VHTT khảo sát và trình UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh hợp lý.

Nguyễn Tú - Quốc Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.