Giá xăng dầu hôm nay 1.11.2021: Quay đầu giảm mạnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
01/11/2021 09:12 GMT+7

Cả hai loại dầu thô đồng loạt quay đầu giảm sáng nay sau phiên cuối tuần tăng nhờ triển vọng OPEC+ sẽ không thay đổi kế hoạch sản lượng trong cuộc họp sắp tới.

Ngày 1.11, cả hai hợp đồng dầu thô thế giới đều giảm. Dầu WTI lùi hơn 0,6% giao dịch ở ngưỡng 83 USD/thùng, dầu Brent mất 0,5% về ngưỡng 83,3 USD/thùng.

Các chuyên gia năng lượng cho rằng, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) lên kế hoạch bổ sung tổng cộng 2 triệu thùng từ tháng 11.2021 đến tháng 4.2022 "như muối bỏ bể" đối với thị trường do phục hồi kinh tế đang cần thêm ít nhất một triệu thùng mỗi tháng.

Trên Reuters, ông Ed Moya, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về châu Mỹ tại sàn giao dịch trực tuyến Oanda, cho biết thâm hụt thị trường dầu có thể chỉ ở mức 300.000 thùng/ngày trong quý này, nhưng rủi ro do nhu cầu tăng vẫn còn cao. Các nhận định khác cũng cho rằng OPEC+ đang có ý định tiếp tục đóng vai trò là "trụ cột chính" hỗ trợ giá và khả năng là sẽ siết chặt nguồn cung.

Dầu giảm mạnh trong sáng đầu tuần mới

reuters

Trong khi đó, ngày 31.10, Saudi Aramco - công ty dầu mỏ quốc doanh của Ả Rập Xê Út - công bố lợi nhuận ròng quý 3/2021 tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá dầu thô thế giới đang ở mức cao. Cụ thể, lợi nhuận quý 3 của Aramco đạt 30,4 tỉ USD, tăng hơn gấp đôi so với doanh thu 11,8 tỉ USD của cùng kỳ năm 2020. Theo hãng tin AP, đây là lợi nhuận theo quý cao nhất của nhà sản xuất dầu số một thế giới này kể từ khi Ả Rập Xê Út phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12.2019. Cũng trong tuần qua, một trong những đối thủ lớn nhất của Saudi Aramco là tập đoàn Exxon Mobil Corp của Mỹ cũng báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2021 có lợi nhuận cao nhất kể từ cuối năm 2017, đạt 6,8 tỉ USD, so với mức thua lỗ 680 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái, và doanh thu cũng tăng khoảng 60% lên 73,8 tỉ USD.

Trong nước, ngày 1.11, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 23.110 đồng/lít, xăng RON95 24.338 đồng/lít, dầu diesel 18.716 đồng/lít, dầu hỏa 17.637 đồng/lít, dầu mazut 17.210 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.