Giá xăng dầu hôm nay 13.9.2021: Dầu thô Mỹ leo dốc trên mốc 70 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/09/2021 09:05 GMT+7

Các hợp đồng dầu thô thế giới sáng đầu tuần tăng gần 1% sau thông tin các nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đã vượt mức mức tiêu thụ trước đại dịch.

Ngày 13.9, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng khoảng 0,8%, giao dịch ở ngưỡng 70,3 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng mức tương đương, giao dịch 73,5 USD/thùng.
Hãng tin Blooomberg dẫn lời của hãng tư vấn năng lượng SIA Energy cho hay, một số nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, dẫn đầu là Trung Quốc, đã vượt mức tiêu thụ trước đại dịch. Các nhà phân tích dự báo tiêu thụ dầu của Trung Quốc tăng 13% trong quý 4 năm nay, được thúc đẩy bởi nhu cầu xăng tăng 20% so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Nhu cầu nhiên liệu bay cũng tăng 4% trong giai đoạn này.
Một nước châu Á khác tiêu thụ xăng dầu mạnh không kém là Ấn Độ cũng đang tăng mạnh nhu cầu xăng dầu do phương tiện giao thông cá nhân được lựa chọn sử dụng nhiều hơn là phương tiện công cộng, xu hướng mới sau các đợt “càn quét” bởi dịch Covid-19 xảy ra tại quốc gia này. Bên cạnh đó, nhu cầu dầu của Mỹ cũng đang tăng trở lại nhờ các đợt tiêm chủng đại trà trong mùa hè, bất chấp lo lắng khi số ca nhiễm Covid-19 tăng cao hơn.
Bloomberg cho rằng, chính sự phục hồi mạnh mẽ nhu cầu dầu tại ba quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đã đẩy giá dầu cao hơn khoảng 40% kể từ đầu năm. Tại Mỹ, nhu cầu xăng tăng trung bình trong 4 tuần qua xấp xỉ 9%, nhu cầu nhiên liệu bay tăng hơn 65%.
Tuy nhiên, giá dầu hôm nay (13.9) được dự báo vẫn có nguy cơ giảm do làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại các quốc gia đông dân cư như Ấn Độ và Indonesia chưa có dấu hiệu giảm.
Trong nước, ngày 13.9, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến với xăng E5 RON92 có giá 20.143 đồng/lít, xăng RON95 giá 21.397 đồng/lít, dầu diesel giá 16.022 đồng/lít, dầu hỏa giá 14.762 đồng/lít và dầu mazut có giá 15.952 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.