Giá xăng dầu hôm nay 24.8.2021: Đứt mạch lao dốc, dầu vọt 5,5%

Nguyên Nga
Nguyên Nga
24/08/2021 09:34 GMT+7

Đà tăng của giá dầu thô thế giới sáng nay (24.8) đã chững lại sau khi vọt hơn 5,5% trong phiên giao dịch kết thúc khuya qua 23.8.

Ngày 24.8, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ngưỡng 65,5 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 68,6 USD/thùng. Kết thúc phiên khuya 23.8, cả hai hợp đồng này đều tăng mạnh, dầu WTI tăng 5,6% lên 65,64 USD/thùng, dầu Brent tăng 5,5% lên 68,75 USD/thùng.
Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, đồng đô la trở nên yếu hơn là 2 trong các nguyên do thúc đẩy các hợp đồng dầu thô tương lai tăng mạnh ngay kết thúc phiên giao dịch ngày đầu tuần. Theo đó, nhóm cổ phiếu năng lượng cũng theo đà nhảy vọt giá dầu, tăng hơn 3% vào ngày 23.8 tại Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng, việc bán tháo dầu thô đẩy giá dầu lao dốc 7 phiên liên tiếp trong tuần trước do lo ngại suy giảm nhu cầu vì biến thể Delta là lo lắng “thái quá”. Ngày 24.8, thông tin Trung Quốc không có ca nhiễm mới cũng khiến nhà đầu tư lạc quan hơn. Trên MarketWatch, các nhà phân tích dự đoán sẽ thấy nhiều điều chỉnh giá dầu hơn trong tuần này, tuy nhiên, tâm lý thị trường có thể sẽ vẫn ảm đạm, với những lo ngại ngày càng lớn về nhu cầu nhiên liệu trên toàn thế giới đang có dấu hiệu chậm lại.
Trong nước, lo ngại dự trữ xăng dầu tiếp tục tăng, ngày 23.8, Bộ Công thương yêu cầu Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty, thương nhân đầu mối kinh doanh chia sẻ với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, ưu tiên sử dụng nguồn hàng trong nước thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu. Trong Chỉ thị 10 do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên ký ban hành ngày 23.8, Bộ yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước. Trong đó, nhấn mạnh ưu tiên sử dụng nguồn hàng trong nước thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu.
Ngày 23.8, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex, xăng E5 RON92 giá 20.498 đồng/lít, xăng RON95 21.681 đồng/lít, dầu diesel 16.173 đồng/lít, dầu hỏa 15.179 đồng/lít, dầu mazut 15.405 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.