Giá xăng dầu hôm nay 6.8.2021: Căng thăng tại Trung Đông tăng, dầu tăng nhẹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/08/2021 08:53 GMT+7

Giá dầu tăng hơn 1% kết thúc phiên khuya ngày thứ Năm (5.8) do căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Nhưng qua hôm nay, ngày 6.8, các hợp đồng dầu thô tương lai lại đồng loạt giảm nhẹ, dầu WTI giao dịch ngưỡng 69 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 71,2 USD/thùng.
Theo Reuters, mọi quan tâm của thị trường đang tập trung vào biến thể Delta. Giá dầu tăng bị hạn chế khi mối lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu khó phục hồi trong bối cảnh các các ca nhiễm vi rút Corona ngày càng tăng. Nhật Bản mở rộng các hạn chế đi lại khẩn cấp đối với nhiều tỉnh hơn, trong khi Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới – đã áp lệnh hạn chế tại một số thành phố và hủy bỏ các chuyến bay…
Biến thể được cho là đang làm chậm khả năng phục hồi kinh tế thế giới thậm chí cả rủi ro về chính trị. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông bùng nổ sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc phương Tây nhằm giảm bớt lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran dường như đã bị đình trệ. Ngày 5.8, các máy bay phản lực của Israel đã tấn công vào khu vực nơi mà quân đội nước này cho là các địa điểm phóng tên lửa ở Lebanon nhằm đáp trả hai quả rocket được bắn về phía Israel từ lãnh thổ Lebanon, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel với Iran leo thang. Trước đó, đã có một cuộc tấn công vào một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman vào tuần trước mà Israel đổ lỗi cho Iran.
Trong nước, ngày 6.8, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 20.498 đồng/lít, xăng RON95 21.681 đồng/lít, dầu diesel 16.375 đồng/lít, dầu hỏa 15.398 đồng/lít, dầu mazut 15.522 đồng/kg.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.