Giá xăng dầu ngày 10.7.2020: Sụt hơn 3% vì ám ảnh Covid-19 leo thang

Nguyên Nga
Nguyên Nga
10/07/2020 10:12 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng nay (10.7) tiếp tục giảm , sau khi đã giảm mạnh 3,1% do nhà đầu tư lo ngại số ca Covid-19 vẫn tiếp tục tăng.

Sáng 10.7, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 8 lùi thêm 5 cent, tương đương 0,12%, xuống 39,57 USD/thùng. Dầu Brent hợp đồng giao tháng 9 cũng lùi thêm 2 cent, tương đương 0,05%, về 42,33 USD/thùng. Từ mức cao nhất trong vòng 4 tháng qua, loạt hợp đồng dầu thô tương lai đã quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9.7) và kết thúc phiên với dầu WTI giao tháng 8 trên sàn Nymex mất 1,28 USD, tương đương 3,1%, xuống 39,62 USD/thùng, hợp đồng dầu Brent giao tháng 9 trên sàn London mất 94 cent, tương đương 2,2%, về 42,35 USD/thùng.
MarketWatch đưa tin, tình trạng gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ và một số nước khác đã gia tăng nguy cơ giảm nhu cầu năng lượng, ảnh hưởng mạnh mẽ lên giá dầu thô thế giới. Tại Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 vượt mức 3 triệu ca, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn cầu vượt hơn 12,4 triệu người, hơn 556.000 người chết. New York vẫn là bang ghi nhận số ca nhiễm lớn nhất với hơn 425.000 ca, California báo cáo hơn 302.000 ca, trong khi Texas, Florida cũng đã vượt số 230.000. Hơn 50 bệnh viện ở Flordia báo cáo không còn giường trống trong các phòng chăm sóc tích cực.
Trước đó, thông tin dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng vọt lên 5,7 triệu thùng và tình trạng quá tải các kho chứa dầu của Iran đã khiến giá dầu bắt đầu đảo chiều đi xướng. Chuyên gia trên MarketWatch nhấn mạnh, lo lắng lớn nhất của nhà đầu tư là trạng thái mất cân đối cung cầu trên thị trường lại tái diễn. Không chỉ có dầu thô giảm, kết thúc phiên giao dịch ngày 9.7, hợp đồng xăng giao tháng 8 cũng lao dốc 3,1% xuống 1.250,5 USD/gallon. Công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Rystad Energy nhận định, giá dầu thô Brent ở mức thấp nhất trong 20 năm qua khiến doanh thu từ lĩnh vực dầu mỏ năm 2020 toàn cầu có thể giảm 40% so với năm 2019. Đầu tư của ngành năng lượng có thể giảm 25% trong nửa đầu năm 2020 xuống còn 410 tỉ USD. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh dịch vụ dầu khí ngoài khơi đang ghi nhận kết quả kinh doanh “tồi tệ”, giá trị cổ phiếu của 10 công ty kinh doanh dịch vụ dầu khí lớn nhất thế giới giảm đến 77% kể từ đầu năm đến nay.
Ở trong nước, theo bảng giá xăng dầu bán lẻ của Petrolimex ngày 10.7, giá xăng RON95 dao động từ 14.970 - 15.260 đồng/lít; xăng E5 RON92 từ 14.250 - 14.530 đồng/lít; dầu diesel từ 12.110 - 12.650 đồng/lít; dầu hỏa từ 10.030 - 10.230 đồng/lít.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.