Giá xăng dầu ngày 11.8.2020: Dầu Brent tăng vượt mốc 45 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
11/08/2020 09:11 GMT+7

Cả hai hợp đồng dầu thô WTI và Brent sáng nay tiếp tục đà tăng, bất chấp nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 tại nhiều nơi trên thế giới .

Cập nhật đến 7 giờ sáng 11.8 (theo giờ Việt Nam), dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 tiến 15 cent, tương đương 0,36%, lên 42,09 USD/thùng; các hợp đồng giao tháng 10, tháng 11 cũng trên mốc 42 USD/thùng. Dần Brent giao tháng 10 nhích 5 cent, tương đương 0,11%, lên 45,04 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 11 thêm 4 cent, lên 45,43 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên ngày 10.8, dầu WTI giao tháng 9 đã tăng mạnh 1,8%, thêm 72 cent, lên 41,94 USD/thùng; dầu Brent tăng 1,3%, thêm 59 cent lên 44,99 USD/thùng.
Theo MarketWatch, các hợp đồng dầu thô tương lai khởi sắc sau nhận định lạc quan của Giám đốc điều hành Công ty dầu mỏ và khí đốt Saudi Aramco - ông Amin Nasser - rằng nhu cầu thị trường đã phục hồi phần nào, dự báo đang có chiều hướng “phục hồi mạnh mẽ” hơn do nhu cầu sử dụng dầu thô tại một số thị trường chủ chốt tăng nhẹ. Năm 2016, Aramco trở thành công ty dầu có giá trị lớn nhất thế giới, vốn hóa đạt trên 2.000 tỉ USD từ năm 2019 và là một trong những công ty có doanh thu lớn nhất thế giới. Thế nhưng, trong quý 2 vừa qua, do đại dịch Covid-19, doanh thu của công ty đã sụt giảm một nửa.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và Iraq – thành viên lớn thứ nhất và thứ 2 của Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC) - đã đưa ra cam kết tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu 400.000 thùng/ngày trong tháng 8 và tháng 9 tới. Trên MarketWatch, chuyên gia phân tích của City Index - Fiona Cincotta nhận định: “Nhu cầu lạc quan kết hợp với việc Iraq tuyên bố sẽ cắt giảm thêm 40.000 thùng/ngày để bù đắp tình trạng dư cung trong 3 tháng trước đang làm lu mờ bế tắc về gói kích thích kinh tế ở Washington, ít nhất ở hiện tại”. Tuy nhiên, chính việc điều chỉnh giảm sản lượng của OPEC và bức tranh nhu cầu thị trường dầu đang được cải thiện lại có thể “gây cản trở” cho việc hợp tác giữa Ả Rập Xê Út và Nga trong tương lai liên quan đến dầu. Trên Wall Street Journal, Giám đốc điều hành Black Gold Investors cho rằng, nếu giá dầu dưới 40 USD/thùng, họ có thể đến với nhau. Giá càng cao, Nga càng khó tiếp tục cắt giảm sản lượng, đặt biệt khi giá dầu Brent có thể lên tới 50 USD/thùng.
Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý, tình hình dịch bệnh vẫn đang gia tăng, tái bùng phát tại một số quốc gia trên thế giới sẽ là cản trở lớn nhất cho triển vọng phục hồi nhu cầu nhiêu liệu. Ngày 10.8, Úc ghi nhận có số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất từ khi bùng phát dịch. Tính đến ngày 10.8, Úc đã có 21.000 người mắc Covid-19 và 314 người tử vong. Ấn Độ báo cáo số ca nhiễm dịch tăng kỷ lục mỗi ngày, một số bang ở Mỹ cũng có báo cáo gia tăng số ca nhiễm mới…
Tại Việt Nam, tính đến sáng nay, đã có 847 ca nhiễm Covid-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay theo ghi nhận là 389 ca, số tử vong là 15.
Theo bảng giá bán lẻ xăng dầu hôm nay (11.8) của Petrolimex niêm yết, ở vùng 1, xăng RON95 14.970 đồng/lít, xăng E5 RON92 14.400 đồng/lít, dầu diesel 12.590 đồng/lít. Ở vùng 2, giá xăng RON95 ở mức 15.260 đồng/lít, xăng E5 RON92 14.680 đồng/lít, dầu diesel giá 12.630 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.