Giá xăng dầu ngày 12.5: Phục hồi chậm, lo ngại đợt virus corona thứ 2

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/05/2020 10:09 GMT+7

Dù việc cắt giảm sản lượng mới đây của Ả Rập Xê Út làm dịu nỗi lo dư cung, song các nhà đầu tư vẫn đang lo lắng về đợt nhiễm virus corora thứ 2 tại một số nước.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 đầu giờ sáng nay (12.5, giờ Việt Nam) tăng chưa tới 15 cent, tương đương 0,62%, lên 24,29 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 7 cũng chỉ thêm 15 cent lên mức 25,23 USD/thùng; giao tháng 8 thêm 10 cent lên 26,86 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 7 cũng tăng chưa tới 1%, thêm 27 cent lên mức 29,9 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 tăng 15 cent lên 30,8 USD/thùng.
Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (11.5), hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex tụt 60 cent, tương đương 2,4%, còn 24,14 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 trên sàn London cũng mất đến 1,34 USD, tương đương 4,3%, xuống 29,63 USD/thùng.
Theo MarketWatch, các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh khi sự sụt giảm nhu cầu dầu thô lấn át hỗ trợ cắt giảm sản lượng từ Ả Rập Xê Út và một số nhà sản xuất dầu chủ chốt khác. Bộ Năng lượng của Ả Rập Xê Út đã chỉ đạo Công ty dầu Saudi Aramco giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 6 tới. Với việc cắt giảm này, tổng sản lượng cắt giảm của Ả Rập Xê Út xuống khoảng 4,8 triệu thùng/ngày so với sản lượng tháng 4 năm nay.
Tuy nhiên, trên Reuters cho rằng, chính nỗi lo về một làn sóng virus thứ 2 đã "đè nặng" các hợp đồng dầu thô tương lai. Cụ thể, ngày 11.5, Đức đã có báo cáo các ca lây nhiễm virus corona mới đang gia tăng theo cấp số nhân sau khi có lệnh đóng cửa. Ở nơi khác như tại Vũ Hán (Trung Quốc) cũng có báo cáo cụm lây nhiễm đầu tiên từ khi lệnh đóng cửa thành phố được dỡ bỏ một tháng trước. Hàn Quốc cũng cảnh báo đợt bùng phát thứ 2.
Người phụ trách thị trường dầu mỏ của Công ty Rystad Energy, ông Bjornar Tonhaugen, nhận định: “Nhà đầu tư đã giảm sự nhiệt tình hình thành ở tuần trước, dự tính khả năng xảy ra đợt dịch thứ 2. Điều này lại khiến nhu cầu giảm thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường nửa cuối năm 2020”. Nhu cầu dầu toàn cầu giảm 30% do đại dịch, đi lại giảm khiến tồn kho tăng mạnh. Giá các hợp đồng tương lai dầu thô đã giảm đến 55% trong năm nay từ khi đợt đại dịch xảy ra.
Giá dầu đã phục hồi trong 2 tuần qua nhờ việc cắt giảm sản lượng. Song nhu cầu đi lại vẫn rất thấp khiến phục hồi thị trường chỉ ở mức khiêm tốn. Và trước lo ngại virus corona bùng phát lại, khả năng phục hồi sẽ chậm hơn. Nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của Price Futures Group cho biết, rất khó cân bằng “hai cảm xúc” từ việc cắt giảm sản lượng của OPEC với những lo ngại về khả năng xảy ra làn sóng virus corona thứ 2.
Ở trong nước, ngày mai (13.5) là đến kỳ điều chỉnh giá. Theo diễn tiến giá xăng dầu thế giới trong 2 tuần qua, nhiều khả năng giá xăng dầu sẽ tăng trở lại sau 8 lần giảm liên tục từ đầu năm đến nay. Hiện tại, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON92 là 10.942 đồng/lít và xăng RON 95 là 11.631 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.