Giá xăng dầu ngày 13.6.2020: Mất hơn 8% trong tuần

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/06/2020 09:56 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay (13.6) tăng nhẹ, nhưng tính chung cả tuần, giá dầu đã giảm hơn 8% với cả hai hợp đồng dầu WTI và Brent.

Họp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 thêm 22 cent, tương đương 0,61%, lên 36,56 USD/thùng; hợp đồng tháng 8 cũng nhích thêm 23 cent, lên 36,8 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 8 cũng tăng 31 cent, tương đương 0,8% lên 39,04 USD/thùng; giao tháng 9 thêm 30 cent, lên 39,28 USD/thùng. Tuy nhiên, tính nguyên trong tuần, các hợp đồng dầu thô đều giảm mạnh. Hợp đồng dầu WTI tháng 7 trong tuần đã giảm 8,3%, dầu Brent cũng mất 8,4%. Cả 2 hợp đồng này đều ghi nhận tuần sụt giảm đầu tiên sau 6 tuần tăng.
Giá dầu thô vào ngày thứ Sáu (12.6) đã có sự thay đổi sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát dịch thứ 2, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Trên MarketWatch, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại FXTM Lukman Otunuga, cho rằng giá dầu sẽ còn biến động nữa và phải đối mặt với những cú sốc giảm giá do những lo ngại liên quan đến Covid-19. Cho dù OPEC+ đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng thêm 1 tháng nữa, song điều này có thể sẽ không hỗ trợ nhiều cho giá dầu so với “đối thủ” nặng ký Covid-19 đang tung hoành khắp nơi. Đặc biệt là sự lo ngại về suy thoái toàn cầu sẽ khiến suy giảm nhu cầu năng lượng, gây sức ép lên giá dầu… Nhiều ý kiến của chuyên gia trên Bloomberg News cho rằng, nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm hơn dự báo và thậm chí phải đối mặt với “vết sẹo” lớn đáng kể. Tại Mỹ, tồn kho dầu tăng liên tục do nước này tăng nhập khẩu dầu giá rẻ từ Ả Rập Xê Út trước đó, lên mức kỷ lục 538,1 triệu thùng. Bên cạnh đó, tuy Mỹ là quốc gia không tham gia vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng bớt 9,7 triệu thùng/ngày như các nước trong OPEC+, thông tin từ Công ty dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes cũng cho thấy, Mỹ đã tiếp tục đóng tiếp 7 giàn khoan xuống còn 199 giàn trong tuần này. Mỹ vẫn liên tục đóng các mỏ khoan dầu từ tháng 3 đến nay.
Ở trong nước, chiều hôm qua (12.6), liên bộ Công thương – Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, các mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh tăng gần 1.000 đồng/lít. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 988 đồng, lên 13.390 đồng/lít; xăng RON95 tăng 955 đồng, lên 14.080 đồng/lít; dầu diesel tăng 766 đồng, lên 11.515 đồng/lít; dầu hỏa tăng 853 đồng, lên 9.610 đồng/lít; dầu mazut tăng 830 đồng, lên 10.322 đồng/lít.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.