Giá xăng dầu ngày 27.7.2020: Thế giới giảm nhẹ, trong nước có thể tăng vào ngày mai

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/07/2020 09:38 GMT+7

Giá dầu thô thế giới mở cửa phiên ngày đầu tuần (27.7) điều chỉnh giảm vài cent trong bối cảnh lo lắng giảm nhu cầu do dịch Covid-19 tràn lan chưa dứt.

Đầu giờ sáng ngày 27.7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao ngay sụt 6 cent, tương đương 0,15%, về 41,23 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 sụt 4 cent, về 41,25 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 9 mất 8 cent, về 43,26 USD/thùng.
Số ca nhiễm Covid-19 lây lan tại các bang đông dân nhất nước Mỹ và xu hướng Mỹ không ngăn chặn được sự lây lan này đã bao trùm lo ngại lên thị trường nhiên liệu thế giới. Bình luận của các nhà phân tích trên MarketWatch cho rằng, đã xuất hiện lo ngại tốc độ phục hồi nhu cầu năng lượng thời hậu Covid-19 chậm, làm hạn chế đà tăng của giá dầu. Kết thúc phiên giao dịch tuần trước, hợp đồng dầu thô Brent gần như đi ngang so với mức giá đầu tuần. Trong khi đó, căng thẳng giữa 2 quốc gia tiêu dùng dầu hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc càng leo thang khiến hy vọng phục hồi giá xăng dầu trên thị trường càng thấp. Tuy báo cáo hoạt động kinh doanh trong tháng 7 của các doanh nghiệp tại Mỹ tăng cao hơn so với những tháng trước trong đại dịch, song theo nhà phân tích Phil Flynn của Tập đoàn Price Futures, hàng loạt các công ty Mỹ có báo cáo sụt giảm đơn hàng mới vì ảnh hưởng Covid-19 lại gây lo ngại. Tại Mỹ, số người dân nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên đến con số 1,416 triệu người vào cuối tuần trước, tăng cao nhất trong 4 tháng qua. Dự báo thặng dư thị trường dầu mỏ vào năm 2020 đã xuống mức trung bình 2,5 triệu thùng/ngày từ mức 3,5 triệu thùng/ngày trước đó. Trong ngày thứ Sáu tuần qua (24.7), dữ liệu từ Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cũng cho thấy, số giàn khoan dầu khí hoạt động đã giảm 2 lần với mức thấp kỷ lục là 251 trong tuần.
Ở trong nước, ngày mai (28.7) là đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu của Liên bộ. Theo một vài dữ liệu, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh này có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ tùy vào mức chi sử dụng quỹ bình ổn của nhà quản lý. Bảng giá bán lẻ trong nước sáng nay (27.7) của Petrolimex niêm yết dao động ở mức từ 12.110 - 15.070 đồng/lít ở vùng 1, từ 12.350 - 15.370 đồng/lít ở vùng 2. Cụ thể, tại vùng 1, xăng RON 95 ở mức giá cao nhất với 15.070 đồng/lít, thấp nhất với 14.970 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giá 14.250 đồng/lít; dầu diesel từ 12.110 - 12.410 đồng/lít. Tại vùng 2, giá xăng RON 95 từ 15.260 - 15.370 đồng/lít; xăng E5 RON 92 mức 14.530 đồng/lít; dầu diesel từ 12.350 - 12.650 đồng/lít.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.