Giá xăng dầu ngày 28.8.2020: Bão suy yếu, giá dầu đi xuống

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/08/2020 11:31 GMT+7

Đúng như dự báo, giá dầu thế giới đồng loạt đi xuống sau khi cơn bão Laura suy yếu từ cấp 4 xuống cấp 2.

Sáng 28.8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 10 tiếp tục lùi 17 cent, tương đương 0,39%, về 42,87 USD/thùng; dầu Brent hợp đồng giao tháng 10 cũng mất 7 cent, tương đương 0,15%, về 45,53 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch khuya 27.8, dầu WTI mất 35 cent (0,8%) xuống 43,04 USD/thùng; dầu Brent giảm mạnh 56 cent (1,2%) về 45,6 USD/thùng.
Cơn bão Laura khiến 84% sản lượng dầu ngoài khơi Vịnh Mexico tạm ngưng từ đầu tuần, thế nhưng, ngày 27.8, Tập đoàn BP, Exxon Mobil Corp. cho biết đã chuẩn bị khai thác các cơ sở ngoài khơi và nhà máy lọc dầu trở lại. Chuyên gia dự báo việc phục hồi sản xuất sẽ diễn ra nhanh trong vài ngày tới.
Thực tế, cơn bão suy yếu chỉ góp một phần đẩy giá dầu giảm. Chính lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung leo thang cảnh báo kinh tế toàn cầu rơi vào cuộc suy thoái mới. Tuy nhiên, giới đầu tư hy vọng giá dầu phiên cuối tuần được hỗ trợ bởi thông tin tích cực của hai nền kinh tế lớn Mỹ và Trung Quốc. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang Trung Quốc trong tháng 7 tăng 139%. Trên Bloomberg thông tin các công ty năng lượng nhà nước Trung Quốc đã thuê tàu chở 37 triệu thùng dầu thô từ Mỹ cho các chuyến hàng tháng 9 của quốc gia này. Bên cạnh đó, dữ liệu từ Trung Quốc cũng cho thấy, Trung Quốc đang tăng nhập khẩu dầu từ Iran cao hơn nhiều con số báo cáo của ngành hải quan nước này. Tại Mỹ, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ công bố ngày 27.8, dự trữ dầu thô kết thúc tuần 21.8 giảm 4,7 triệu thùng, tương đương giảm 0,9%. Trước đó, thị trường kỳ vọng dự trữ dầu thô Mỹ giảm 3,7 triệu thùng. 
Ở trong nước, chiều 27.8, nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang phục hồi, hạn chế tăng và giữ ổn định giá xăng dầu, liên Bộ Công thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu ở mức khá cao, từ 480 – 930 đồng/lít đối với các loại xăng, từ 100 – 300 đồng/lít với dầu. Theo Bộ Công thương, nếu không chi mạnh Quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON92 có thể tăng gần 1.300 đồng/lít và xăng RON95 tăng gần 900 đồng/lít. Kết quả, sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 14.409 đồng/lít, xăng RON95 15.114 đồng/lít, dầu diesel 11.961 đồng/lít, dầu hỏa 10.125 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.