Giá xăng dầu ngày 30.7.2020: Vọt 44 USD/thùng nhờ dự trữ dầu Mỹ giảm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
30/07/2020 08:39 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tăng trước thông tin nguồn cung dầu thô nội địa Mỹ sụt hơn 10 triệu thùng, mức giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay.

Đầu giờ sáng nay (30.7, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao ngay đi ngang, giữ mức 41,27 USD/thùng bằng mức chốt phiên giao dịch trước đó (ngày 29.7, rạng sáng 30.7 giờ Việt Nam) đã tăng 23 cent; hợp đồng giao tháng 10 lùi 2 cent, về 41,52 USD/thùng. Dầu Brent giao ngay tiếp tục nhích 1 cent, lên 44,1 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 cũng thêm 1 cent, lên 43,76 USD/thùng sau khi tăng 53 cent (1,2%) lên 43,75 USD/thùng chốt phiên trước.
Ngày 29.7, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô nội địa sụt 10,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24.7, cao hơn rất nhiều so với dự báo giảm 6,8 triệu thùng xuống còn 531 triệu thùng của Viện xăng dầu Mỹ (API) trước đó và dự báo mất 1,2 triệu thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts. Đây cũng là tuần sụt giảm mạnh nhất của dự trữ tại Mỹ kể từ tuần giảm 11,5 triệu thùng kết thúc vào ngày 27.12.2019. Ông Bjornar Tonhaugen - chuyên gia chính về dầu của Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy nhận xét, số liệu dầu dự trữ của Mỹ giảm mạnh có thể giúp giá dầu tăng mạnh hơn nữa trong phiên giao dịch, song đà đi lên bị kìm hãm do gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung có thể tái xuất hiện trong tháng 8. Chuyên gia trong EIA cho rằng, ngay cả với tất cả những thông tích tích cực trên thị trường cùng với đà giảm mạnh dự trữ dầu thô và đồng USD suy yếu, cũng thấy “khá khó khăn khi nói rằng dầu thô không thể tăng giá mạnh trong thời gian tới”.
Rõ ràng sự hoành hành của đại dịch Covid-19 đang thổi bùng mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu lao dốc và tái diễn tình trạng dư thừa nguồn cung. Đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đang ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao kỷ lục tại một số bang. Trung Quốc, Nhật, Úc và nhiều nơi trên thế giới đang gia tăng số ca lây nhiễm Covid-19. Với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai tấn công một số quốc gia, Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy đã giảm kỳ vọng về sự phục hồi nhu cầu trong ngắn hạn cho dầu thô, khí hóa lỏng và giảm lợi nhuận lọc dầu. Nguồn cung dầu toàn cầu được dự báo sẽ có một đợt tăng nhẹ sau khi đạt mức thấp 86,4 triệu thùng/ngày trong tháng 6 và dự kiến lên 88,2 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Sự gia tăng sản lượng theo kế hoạch của OPEC+ và việc khôi phục sản xuất được dự báo sẽ đẩy nguồn cung lên 91,2 triệu thùng/ngày trong tháng 8 và lên 92,5 triệu thùng/ngày vào tháng 9. Trên Reuters, trưởng phòng nghiên cứu thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, ông Bjornar Tonhaugen cho rằng, việc OPEC tăng sản lượng từ tháng 8 có thể gây tác dụng ngược vì nhu cầu dầu vẫn yếu. Trong 5 tháng đầu năm, tồn kho dầu lên đến 1,44 tỉ thùng, theo các nhà phân tích, con số tồn kho lịch sử này đã kiềm hãm đà tăng của giá xăng dầu khi nhu cầu phục hồi.
Ở trong nước, ngày 30.7, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu được Petrolimex cập nhật, xăng E5 RON92 giá 14.409 đồng/lít; xăng RON95 14.973 đồng/lít; dầu diesel 12.397 đồng/lít; dầu hỏa 10.279 đồng/lít.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.