Giá xăng dầu ngày 8.6.2020: Dầu WTI và Brent đều tăng mạnh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/06/2020 09:13 GMT+7

Cả hai loại dầu thô WTI và Brent đều tăng vọt sau quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng đến hết tháng 7 của OPEC+ vừa được công bố.

Đầu giờ sáng ngày 8.6 (giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 tăng thêm 0,81 USD, tương đương hơn 2%, lên 40,36 USD/ thùng; hợp đồng giao tháng 8 tăng 0,80 USD, lên 40,6 USD/thùng. Loạt các hợp đồng tương lai dầu thô Brent hôm nay cũng vọt trên ngưỡng 43 USD/thùng, tăng hơn 2%.
Như vậy, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đồng ý gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 1 tháng (đến ngày 31.7) với mục tiêu hỗ trợ đà phục hồi, giá dầu thế giới đã tăng vọt lên 2% ngay phiên đầu tuần. Giá dầu thô thế giới ngày đầu tuần đang đi “đúng quỹ đạo” dự báo của các chuyên gia trước đó. Hôm Chủ Nhật (7.6), chuyên gia Bjornar Tonhaugen thuộc Công ty tư vấn kinh doanh và nghiên cứu năng lượng Rystad Energy dự báo trên Reuters rằng, giá dầu sẽ mạnh lên từ thứ Hai (8.6) và duy trì trên mức 40 USD/thùng.

Sản lượng được cắt giảm của các nước thành viên OPEC+ trong tháng 5 và tháng 6

Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận, nhóm 23 quốc gia thuộc OPEC+ sẽ tiếp tục kiềm chế sản lượng dầu thô giảm 9,7 triệu thùng/ngày cho đến ngày 31.7. Đáng lưu ý, một số quốc gia thành viên đã không tuân thủ việc cắt giảm sản lượng trong 2 tháng qua (tháng 4 và 5) sẽ phải tăng mức tuân thủ của họ trong tháng 7 và 8 này. Với OPEC+, mục tiêu quan trọng là hỗ trợ giá cho đến khi cung cầu về dầu cân bằng trở lại sau đại dịch Covid-19. Trước đó, ngày 5.6, theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu đích danh hai quốc gia có thể “cứu giá dầu thế giới” trong nhóm OPEC+ là Nga và Ả Rập Xê Út. Ông nói: “Chúng ta đã cứu ngành năng lượng trong khoảng thời gian ngắn. Và bạn biết ai đã giúp chúng ta không? Ả Rập Xê Út và Nga”.
Theo Reuters, dự kiến, vào khoảng giữa tháng 6 năm nay, Ủy ban giám sát chung của OPEC+ (JMMC) sẽ họp một lần nữa nhằm đánh giá lại thị trường xăng dầu. Các cuộc họp này sẽ được tổ chức hàng tháng cho đến tháng 12 để xem xét thị trường, sự tuân thủ và đề xuất mức cắt giảm.
Ở trong nước, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex ngày 8.6, tùy vùng 1 hay vùng 2, giá xăng E5 RON92 dao động từ 12.400 - 12.640 đồng/lít, xăng RON95 từ 13.120 - 13.380 đồng/lít, dầu diesel từ 11.040 - 11.260 đồng/lít, dầu hỏa từ 8.750 - 8.920 đồng/lít.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.