Giác hơi đa cấp

28/12/2014 04:43 GMT+7

Tình trạng huy động vốn trá hình ở các cơ sở núp bóng khám chữa bệnh đã tràn lan ra khắp các tỉnh thành. Nhưng điều đáng bàn là thái độ thờ ơ, bất lực của cơ quan quản lý nhà nước. Các cơ sở khám bệnh, bán hàng kiểu kỳ lạ, trong loạt bài Giác hơi 7 phút phán 'bá bệnh ' đăng trên Thanh Niên chỉ bị đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính.

Tình trạng huy động vốn trá hình ở các cơ sở núp bóng khám chữa bệnh đã tràn lan ra khắp các tỉnh thành. Nhưng điều đáng bàn là thái độ thờ ơ, bất lực của cơ quan quản lý nhà nước. Các cơ sở khám bệnh, bán hàng kiểu kỳ lạ, trong loạt bài Giác hơi 7 phút phán “bá bệnh” đăng trên Thanh Niên chỉ bị đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính.
Trong khi đó, bằng chứng cho thấy, đình chỉ một cơ sở Ngọc Hải này thì sẽ sẵn sàng có 10 cơ sở Ngọc Hải khác ra đời, hoạt động với phương thức, sai phạm tương tự.
Năm ngoái, chuyện một nam sinh viên bị hành hung khi yêu cầu hủy hợp đồng bán hàng đa cấp, lấy lại số tiền mua hàng tại Công ty Thiên Ngọc Minh Uy (Hà Nội) từng dậy sóng dư luận. Khi đó, báo chí vào cuộc điều tra, phản ánh đầy rẫy những dấu hiệu sai phạm của công ty này. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là sự im lặng hoàn toàn của quản lý nhà nước. Để cho đến bây giờ, các hình thức hoạt động tương tự vẫn tràn lan, thậm chí còn tinh vi hơn, núp bóng chữa bệnh, huy động vốn trái phép... Địa bàn hoạt động được mở rộng, không chỉ ở Hà Nội, TP.HCM mà còn ở nhiều tỉnh thành khác.
Không chỉ vẽ ra viễn cảnh thu nhập siêu lợi nhuận để lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ tham gia, loại hình kinh doanh đa cấp đã biến tướng xuất hiện dấu hiệu liên kết với những đối tượng lừa đảo "tín dụng đen", khám chữa bệnh khiến không ít nạn nhân tiền mất tật mang, rơi vào vòng xoáy "tín dụng đen", bị thúc ép đòi nợ, xiết nợ. Chiêu thức lừa đảo mới này rất cần được các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn sớm.
Trở lại câu chuyện Giác hơi 7 phút phán “bá bệnh” thì vấn đề không chỉ là các cơ sở này vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh (trị liệu khi chưa được phép) mà còn vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp và pháp luật hình sự về huy động vốn trá hình. Theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì các doanh nghiệp bị cấm thực hiện hành vi yêu cầu người tham gia phải mua số lượng hàng hóa ban đầu; cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp, đồng thời không được thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia...
Tuy nhiên, tất cả các quy định này đều đang bị vi phạm mà chưa thấy cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm xử lý là điều khó chấp nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.