Giải bóng chuyền quốc gia: Á quân sớm bị loại, Thể Công vượt Tràng An Ninh Bình

20/12/2021 13:45 GMT+7

Hôm qua 19.12 đội nam bóng chuyền TP.HCM thắng đội Tràng An Ninh Bình 3-1. Sau đó đội Thể Công thắng đội Bình Dương 3-0 và được lên hạng nhất bảng C, đẩy đội chủ nhà xuống nhì bảng và á quân TP.HCM không thể vào vòng chung kết.

Trong 3 mùa gần đây nhất, đội bóng chuyền nam TP.HCM là đội rất mạnh với 3 năm liên tiếp đều có mặt trong trận chung kết quốc gia với 2 lần nhận cúp vô địch và năm ngoái á quân. Do năm nay địa phương TP.HCM bị ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid – 19, các nhà thi đấu chính đều trưng dụng làm cách ly bệnh nhân nên đội không có địa điểm tập luyện thường xuyên dẫn đến phong độ sút giảm mạnh. Tính đến ngày 17.12, đội nam TP.HCM đương kim á quân quốc gia chỉ thắng có 2 trận với 8 điểm, phải xếp thứ 3 bảng C. Nhờ trận thắng đội Bình Dương 3-0 trong ngày 18.12, đội mới có 3 trận thắng với 11 điểm nhưng vẫn phải tạm xếp hạng 3 sau đội Tràng An Ninh Bình và Thể Công.

Phụ công Nguyễn Vũ Hoàng (11) trong trận thắng Bình Dương

CườngPV

Chính vì vậy, đội TP.HCM đã dồn quyết tâm để có trận thắng trước Tràng An Ninh Bình vào hôm qua với hy vọng níu kéo top 4 quốc gia. Quyết tâm đó đã giúp toàn đội chơi một trận cực kỳ hưng phấn, các vị trí như đối chuyền Nguyễn Văn Hạnh, chuyền hai Trần Hoài Phương, phụ công Nguyễn Thanh Hải đã thi đấu bùng nổ. Trong khi đó, đối thủ chủ nhà có vẻ như thỏa mãn với suất vào vòng chung kết đã được xác định nên thi đấu có phần dưới sức. Nhờ vậy, đội TP.HCM có được trận thắng 3-1 (25/23, 25/19, 16/25, 25/23) để nuôi tiếp hy vọng là đội Bình Dương cũng có trận thắng 3 điểm trước đội bóng quân đội.

Thực tế, đội Bình Dương năm nay mất đi một số trụ cột do trẻ hóa lực lượng, còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên không thể khống chế được sức mạnh của đội Thể Công. Đội bóng quân đội có tài năng 20 tuổi Nguyễn Văn Quốc Duy là VĐV ghi rất nhiều điểm cho đội với ưu điểm tấn công và phát bóng đều tốt. Dàn tấn công của đội còn có chủ công Nguyễn Văn Nam thêm kỹ thuật bắt bước một chuẩn và sự trở lại rất cần thiết của hai cựu binh lừng lẫy một thời là chuyền hai Nguyễn Xuân Thanh (nay là đội trưởng Thể Công) và phụ công Nguyễn Vũ Hoàng để làm chỗ dựa vững chắc cho các VĐV trẻ.

Nguyễn Văn Hạnh tấn công hiệu quả nhưng đội TP.HCM vẫn không vào được bán kết

Nhựt Quang

Với những điểm mạnh như thế, đội bóng của HLV Thái Anh Văn dễ dàng đánh bại đội Bình Dương trong 3 hiệp (25/18, 25/12 và 25/12), đồng nghĩa với việc ngăn chặn đội TP.HCM vào bán kết. Không chỉ thế, với 5 trận thắng và 16 điểm, đội Thể Công còn vượt qua đội Tràng An Ninh Bình (5 thắng, 14 điểm) để vượt lên dẫn đầu bảng C, vào bán kết kết ngày 23.12 gặp đội Hà Tĩnh. Còn đội Tràng An Ninh Bình xếp hạng nhì sẽ gặp đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa ở bán kết cũng trong ngày 23.12.

HLV phó Hoàng Văn Phương, HLV trưởng Thái Anh Văn và chủ công Nguyễn Văn Nam của đội Thể Công

Nhựt Quang

Ở hai trận nội dung nữ tranh từ 14 giờ hôm qua 19.12, đội BTL thông tin FLC và Than Quảng Ninh lần lượt thắng đội Kinh Bắc Bắc Ninh và Edu Capital Thanh Hóa cùng tỷ số 3-2. Ngày 22.12, đội Thông Tin với 7 trận toàn thắng và đứng nhất bảng C nữ sẽ đấu với đội Doveco Ninh Bình, đội nữ Hóa chất Đức Giang đấu với đội Than Quảng Ninh trong các trận bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.