Giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt trên biển trước bão số 2

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/07/2019 21:42 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa giải cứu 8 ngư dân bị mắc kẹt trên biển về nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 2 đổ bộ.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 3.7, tàu đánh cá biển kiểm soát HP - 90288TS của ông Đinh Khắc Hà (41 tuổi, trú tại thôn 1, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) chở 2 thuyền viên đi đánh cá qua địa bàn xã Thanh Lân (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) thì bất ngờ bị hỏng máy, bị mắc cạn trên biển.
Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng của huyện Cô Tô đã huy động 1 xuồng cứu hộ cùng 10 cán bộ tiếp cận và lai dắt tàu HP - 90288TS về nơi tránh trú, đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú

Ảnh N.H

Trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, tại khu vực xã Đông Xá (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), 6 ngư dân dân mải gia cố bè nuôi trông thuỷ sản đã không kịp trở về đất liền nên bị mắc kẹt trên biển.
Nhận được thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) đã huy động 1 xuồng cứu hộ đến hiện trường kịp thời đưa cả 6 ngư dân đến tạm trú tại xã đảo Thắng Lợi, huyện Vân Đồn.

Đồn Biên phòng Cô Tô đưa người dân trên các tàu về đảo để tránh trú

Ảnh Hoàng Phương

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, tính đến 17 giờ ngày 3.7, địa phương này đã kêu gọi được hơn 8.000 tàu thuyền về nơi tránh trú; di chuyển hơn 9.600 ô lồng bè đến vùng biển kín. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 1 vạn người tham gia phòng chống bão số 2.
Tính đến tối 3.7, trên các đảo của tỉnh Quảng Ninh còn khoảng 1.700 khách du lịch đang lưu trú. Riêng huyện đảo Cô Tô có 1.640 du khách, trong đó có 4 người nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.