Giải cứu bé gái bị bố dọa đốt trong nhà

07/04/2015 21:23 GMT+7

(TNO) Lúc 20 giờ tối 7.4, Công an phường Thượng Lý (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đã giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị người cha giữ trong nhà, dùng xăng doạ đốt.

(TNO) Lúc 20 giờ tối 7.4, Công an phường Thượng Lý (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đã giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị người cha giữ trong nhà, dùng xăng doạ đốt.

Giải cứu thành công bé gái bị bố dọa đốt trong nhàLực lượng chức năng khống chế bắt giữ Trường

Trước đó, lúc 19 giờ cùng ngày, Công an phường Thượng Lý nhận được tin báo của người dân cho biết: Tại số nhà 17/2 đường cầu Bính, phường Thượng Lý có người ôm một can xăng dọa đốt nhà và giết một cháu nhỏ.

Công an phường Thượng Lý, Công an quận Hồng Bàng cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và xác định người này tên là Bàng Đức Trường (30 tuổi, ở địa chỉ trên) đang giữ con gái ruột 4 tuổi cố thủ trong nhà cùng một can xăng 20 lít. Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 20 giờ, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu nhỏ và tạm giữ Trường.
Theo bà Kỳ, mẹ Trường, đối tượng này gây ra vụ việc trên vì mâu thuẫn tiền bạc với vợ (đang đi lao động ở nước ngoài). Tại hiện trường, công an thu được một số vật dụng, nghi là phương tiện sử dụng ma túy của Trường.
Trường đang bị tạm giữ tại Công an phường Thượng Lý để điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.