Giải cứu cầy hương

30/09/2015 16:20 GMT+7

(TNO) Ngày 30.9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đang chăm sóc 7 cá thể cầy vòi mốc và vòi hương.

(TNO) Ngày 30.9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha  - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đang chăm sóc 7 cá thể cầy vòi mốc và vòi hương.

Các cá thể cầy đang được chăm sócCác cá thể cầy đang được chăm sóc
Đây là số động vật do Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bàn giao.
Trước đó, rạng sáng 29.9, tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch phát hiện 2 người đang mang 2 gùi đi ra tại khu vực Km 22 trên đường 20 (thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia).
Thấy lực lượng kiểm lâm, 2 người trên để lại gùi bỏ chạy vào rừng. Tổ tuần tra kiểm tra 2 gùi thì thấy bên trong có 9 cá thể cầy gồm 5 cầy vòi mốc (2 con đã chết do bị thương) và 4 cầy vòi hương với tổng trọng lượng 20,9 kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.