Giải cứu kịp thời 28 người bị kẹt trong vụ cháy KTX trường Cao Thắng

Trần Tiến
Trần Tiến
11/07/2019 13:39 GMT+7

Lực lượng chữa cháy phải dùng kìm cắt lưới B40 để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao của KTX Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng trong vụ cháy xảy ra sáng 11.7.

Trưa 11.7, trung tá Dương Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM cho biết lực lượng PCCC đã điều động 13 xe các loại, 7 xe nước, 2 xe thang để khống chế vụ cháy xảy ra tại KTX Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sáng 11.7.

Nhân chứng kể lại vụ cháy Ký túc xá Cao đẳng Cao Thắng ở TP.HCM

Theo trung tá Thành, diện tích cháy trực tiếp là 14 m2, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình. "Lực lượng chữa cháy đã cứu được 28 người mắc kẹt gần đám cháy. Có những trường hợp được cứu qua xe thang, có trường hợp được hướng dẫn thoát hiểm bằng thang bộ. Các tấm lưới B40 mắc nhiều tại tòa nhà đã gây khó khăn cho việc cứu hộ, chúng tôi đã phải tốn thời gian cắt, phá dỡ... ", trung tá Thành nói.
CHÁY KTX CAO THANG

Đám cháy bùng phát từ một căn phòng trên tầng 4 của KTX trường Cao Thắng (Q.5, TP.HCM).

ẢNH: TRẦN TIẾN

Chủ căn phòng bị cháy là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà cho biết nguyên nhân ban đầu là do chập điện: "Lúc thấy khói um lên tôi mới hốt hoảng đóng cầu dao, nhưng không kịp. Hoảng quá, tôi chỉ kịp chạy thoát thân ra ngoài. Đồ đạc bị thiêu rụi hết, cả tiền phòng tháng tới cũng mất sạch".

Giải cứu hàng chục người mắc kẹt trong đám cháy ký túc xá ở TP.HCM

Theo nhiều nhân chứng, khoảng hơn 10 giờ (11.7), khi đám cháy bùng phát, khói bốc nghi ngút tạt về hướng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, chuông báo động vang lên inh ỏi. Nhiều bệnh nhân trong bệnh viện tháo chạy ra ngoài.

"Lúc tôi chạy ra thấy khói um lên rồi. Tôi còn thấy người ta đưa xe thang đến cắt lưới sắt để cứu 2 mẹ con bị ngợp khói trên tầng cao", bà Lan (52 tuổi), một bệnh nhân tại bệnh viện kể lại.

điều tiết

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua khu vực.

Ảnh: Trần Tiến

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 11.7, ngọn lửa bùng phát từ phòng số 404 tầng 4 KTX Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (đường Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5). Khói lập tức lan sang các căn hộ lân cận khiến mọi người hoảng hốt, hô hoán bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.